Nhiều địa phương khu vực Nam Trung bộ đồng loạt ra quân Tết trồng cây năm 2023

Tài nguyên và phát triển - Ngày đăng : 21:33, 01/02/2023

Trong không khí hân hoan chào mừng mùa xuân mới, các tỉnh, thành ở khu vực Nam Trung bộ có nhiều hoạt động sôi nổi hưởng ứng Tết trồng cây như Đà Nẵng, Quảng Nam và Bình Định.

Tuổi trẻ Đà Nẵng ra quân “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Sáng 01/02/2023, tại Cung Thiếu nhi Đà Nẵng, Thành Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên và Hội Sinh viên TP Đà Nẵng tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão năm 2023.

Đây là hoạt động hưởng ứng Chương trình Một triệu cây xanh đô thị Việt Nam và Chương trình “Vì một Việt Nam xanh” giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025” của Thủ tướng Chính phủ.

Tại buổi phát động, với mong muốn thúc đẩy tinh thần hoạt động vì cộng đồng của thanh niên, học sinh, sinh viên các cấp trên địa bàn TP, thiết thực xây dựng TP Đà Nẵng là “Thành phố Môi trường” và góp phần xây dựng một Việt Nam xanh trong tương lai, lãnh đạo Thành Đoàn Đà Nẵng đề nghị các cơ sở Đoàn, mỗi đoàn viên- thanh niên cần tuyên truyền sâu rộng về chương trình Tết trồng cây; giá trị, lợi ích của việc trồng cây phù hợp với điều kiện của địa phương, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Thành Đoàn Đà Nẵng đã trao 30.000 cây keo giống và 35.000 cây xanh các loại cho 07 quận, huyện Đoàn. Ngoài ra, các cấp bộ đoàn trên toàn địa bàn TP cũng đồng loạt tổ chức ra quân “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão năm 2023 theo phân công của Ban Thường vụ Thành Đoàn.

Hưởng ứng phong trào Tết trồng cây năm nay, ngay sau Lễ phát động, lãnh đạo Thành Đoàn TP đã cùng tham gia trồng hơn 100 cây bằng lăng tím tại khuôn viên Cung Thiếu nhi Đà Nẵng.

tet-trong-cxay-3.jpg
Hưởng ứng phong trào Tết trồng cây năm nay, ngay sau Lễ phát động, lãnh đạo Thành Đoàn Đà Nẵng đã tham gia trồng hơn 100 cây Bằng lăng tím tại khuôn viên Cung Thiếu nhi TP Đà Nẵng

Sôi nổi hoạt động Tết trồng cây ở Quảng Nam

Sáng ngày 31/1, huyện Nam Giang phát động chương trinh “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” mừng xuân Quý Mão 2023.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo huyện Nam Giang kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên và người dân trên địa bàn huyện tích cực tham gia trồng cây, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường.

Những năm qua, Nam Giang đã trồng mới 669ha rừng gỗ lớn các loại, trồng 12ha rừng gỗ lớn theo Quyết định 14 của UBND tỉnh, trồng hơn 13 nghìn cây bản địa phân tán, đến nay tỷ lệ che phủ rừng trên địa bàn huyện đạt trên 70%.

Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các ban, ngành, chính quyền địa phương, cán bộ và Nhân dân huyện Nam Giang đã thực hiện trồng cây tại khu vực Trung tâm hành chính huyện Nam Giang.

Sáng cùng ngày, tại Khu di tích Nước Là, UBND huyện Nam Trà My tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp xuân Quý Mão 2023.

Tại lễ phát động, hơn 300 cán bộ, công chức, viên chức và người dân đã trồng 500 cây giổi và lim. Đây là hoạt động được UBND huyện Nam Trà My tổ chức thường niên dịp đầu xuân nhằm góp phần hoàn thành kế hoạch trồng 51,6 triệu cây xanh trong giai đoạn 2021 - 2025. Qua đó bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện cảnh quan và ứng phó với biến đổi khí hậu, giải quyết nhu cầu gỗ làm nhà cho người dân địa phương.

Hưởng ứng Tết trồng cây năm nay, huyện Nam Trà My phấn đấu trồng hơn 1,2 triệu cây xanh các loại.

tet-trong-cay-4.jpg
Lãnh đạo huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam trồng cây xanh tại Trung tâm hành chính huyện

Huyện miền núi Vĩnh Thạnh (Bình Định) phát động Tết trồng cây

Trong không khí mừng Đảng, mừng Xuân, mừng quê hương đổi mới, ngày 31/1, UBND huyện Vĩnh Thạnh tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão 2023 tại xã Vĩnh Sơn.

Tiếp tục hưởng ứng lời kêu gọi “Tết trồng cây” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và chủ trương cả nước cùng chung sức, đồng lòng trồng mới một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025, với thông điệp “Vì một Việt Nam xanh”; UBND huyện Vĩnh Thạnh ban hành Kế hoạch 72 về triển khai Chương trình Trồng mới một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh, mục tiêu cụ thể đến hết năm 2025 toàn huyện trồng mới được 348,6ha cây xanh trở lên (tương đương 348.600 cây).

Tính đến thời điểm hiện tại, huyện miền núi Vĩnh Thạnh đã trồng được khoảng 70.973 cây/71,1ha, cụ thể: Ban Quản lý rừng phòng hộ đã trồng được khoảng 10.000 cây (bằng lăng, sao đen, vàng anh)/10ha dọc hai bên đường giao thông ĐT.637 đi xã Vĩnh Sơn và dọc hồ Định Bình. UBND các xã, thị trấn trồng được khoảng 39.200 cây (hoa giấy, phượng tím, sao đen, bằng lăng tím)/39,2ha dọc hai bên đường giao thông, trụ sở cơ quan, trường học, kênh mương, vườn nhà. Một số cơ quan, đơn vị, hội đoàn thể và hộ gia đình tự trồng cây xanh xung quanh cơ quan và nhà ở của mình với khoảng 21.773 cây/21,9ha.

Nhân dịp này, UBND huyện Vĩnh Thạnh kêu gọi toàn dân, toàn quân, các cấp, các ngành, các xã, thị trấn hăng hái hưởng ứng tham gia phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ và Chương trình trồng mới một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025”, với phương châm người người trồng cây, nhà nhà trồng cây, trồng cây nào tốt cây đó; đồng thời cần nâng cao ý thức và có biện pháp hữu hiệu để bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái phép; tăng cường đầu tư, ứng dụng khoa học - công nghệ, tạo cơ chế hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế rừng bền vững.

Vũ Thành - Gia Hân