Đồng Nai: Nguy cơ cháy rừng ở huyện Xuân Lộc đang ở cấp độ cực kỳ nguy hiểm

Tài nguyên và phát triển - Ngày đăng : 18:30, 14/02/2023

Thời tiết những ngày qua chuyển sang nắng nóng gay gắt làm tăng nguy cơ cháy rằng ở huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, từ cảnh báo cấp độ III lên cấp độ V, đây là cấp cực kỳ nguy hiểm.

Cụ thể, tại các phân trường Đầm Voi, Gia Phu và Lán Cát (giáp tỉnh Bình Thuận) do ảnh hưởng của thời tiết khô hanh kèm theo lốc xoáy nên nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao. Trong đó, khoảng 1 ngàn ha rừng non gồm: sao, dầu, giáng hương, gõ đỏ, keo lai sẽ phải tổ chức tưới nếu thời tiết tiếp tục khô hạn như hiện nay.

chay-rung-1.jpg
Nguy cơ cháy rừng ở huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai do thời tiết nắng nóng đang ở cấp độ cực kỳ nguy hiểm

Để đảm bảo tốt cho công tác phòng, chống cháy rừng, những ngày qua, tất cả lực lượng, thiết bị, phương tiện phòng chống cháy của đơn vị đều trong trạng thái trực sẵn sàng 24/24, với phương châm “4 tại chỗ - 3 sẵn sàng”.

Phó giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ H.Xuân Lộc Tô Thế Mạnh cho biết, để hạn chế nguy cơ xảy ra cháy, đến nay đơn vị đã cơ bản thực hiện xong phần xử lý thực bì, vật liệu dễ cháy trên các lô rừng. Đồng thời tăng cường lực lượng trực gác trên không và tuần tra mặt đất để kịp thời nhắc nhở, xử lý các trường hợp người dân ra - vào rừng có sử dụng lửa hút thuốc, hun khói để bắt ong, bắt rắn; hay các hộ dân sinh sống tại các khu vực tiếp giáp, hành khách đi tàu vứt tàn thuốc xuống các trảng cỏ bên đường ray làm phát sinh đám cháy...

Theo thống kê, hiện nay Ban Quản lý rừng phòng hộ H.Xuân Lộc quản lý khoảng 10,4 ngàn ha rừng, chủ yếu thuộc địa bàn H.Xuân Lộc.

Hoàng Linh