Thừa Thiên - Huế: Yêu cầu thủy điện ngừng phát điện để cứu 4.500ha lúa ngập úng

Tin tức - Sự kiện - Ngày đăng : 20:39, 16/02/2023

Từ sáng ngày 16/2, Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh TT-Huế đã yêu cầu thủy điện Hương Điền (thượng nguồn sông Bồ) phối hợp dừng phát điện để thuận lợi cho công tác bơm đấu úng ở vùng hạ du.

Mưa lớn ở vùng đồng bằng, đặc biệt là khu vực phía bắc TT-Huế, đã làm ngập úng hơn 4.500ha lúa đông xuân, với mức ngập từ 20-40cm; tập trung chủ yếu ở các huyện Phong Điền, Quảng Điền, thị xã Hương Trà, thành phố Huế.

nha-may.jpg
Các máy bơm tại TT-Huế hoạt động tối đa công suất 24/24 giờ để đấu úng cho ruộng đồng.

Trên địa bàn có mưa to và giông. Tổng lượng mưa phổ biến 60-180mm, có nơi cao hơn như: thị Trấn Sịa 323mm, Quảng Phú 292 mm, thị trấn Phong Điền 249mm, trạm bơm Quảng Thành 207mm.

Đồng ruộng tại hàng loạt xã, phường, thị trấn bị ngập sâu như Phong Chương, Phong Bình, Điền Môn, Điền Lộc, Điền Hòa, Điền Hải, Quảng Thái, Quảng Phước, Sịa, Quảng An, Quảng Thành, Quảng Thọ, Hương Xuân, Hương Vân, Hương Văn, Hương Toàn, Hương Phong, Hương Vinh, Phú Thanh…

Trước tình hình thời tiết diễn biến bất thường, mưa lớn như giữa mùa lũ lụt thường diễn ra vào thời điểm các tháng cuối năm, theo chỉ đạo từ UBND tỉnh TT-Huế, Công ty Quản lý Khai thác Công trình Thủy lợi tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức bơm tiêu chủ động để đón lượng nước về khi mưa lớn.

Các công trình thủy lợi lớn như Cửa Lác, Cống Quan, Thảo Long đã mở hệ thống cửa cống, cửa đập để giảm mực nước trên các tuyến sông, tăng dung tích chứa, đưa mực nước về mức thấp để bảo đảm tiêu thoát nhanh bảo vệ lúa đông xuân. Trong ngày 16/2, các trạm bơm tiêu vẫn hoạt động hết công suất 24/24h.

Mưa với cường suất lớn còn làm sạt lở tuyến đường tuần tra ven biển từ Đồn Biên phòng Phong Hải đến thôn Hải Đông (xã Phong Hải, huyện Phong Điền), với chiều sâu sạt lở khoảng 2 mét, dài khoảng 40m. Trong ngày, UBND xã Phong Hải đã đặt biển cảnh báo nguy hiểm và rào chắn để ngăn chặn người qua lại.

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh yêu cầu chủ đầu tư các công trình đang thi công, đặc biệt là công trình ven biển, đầm phá có phương án cảnh báo, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người, phương tiện, thiết bị, vật tư thi công. Các địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc sẵn sàng ứng phó với mọi diễn biến xấu của thời tiết có thể xảy ra.

Lan Anh