WWF kêu gọi hành động khẩn cấp bảo vệ các hệ sinh thái đại dương

Đa dạng sinh học - Ngày đăng : 13:30, 17/02/2023

Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) kêu gọi chính phủ các nước hành động khẩn cấp bảo vệ các đại dương bằng cách hoàn tất Hiệp ước về các vùng biển khơi trong các cuộc đàm phán tại Liên hợp quốc.

Theo WWF, vùng biển khơi bao phủ gần 50% bề mặt Trái Đất và hơn 60% diện tích đại dương, được tính từ ranh giới phía ngoài của vùng đặc quyền kinh tế của mỗi quốc gia và không thuộc quyền tài phán của quốc gia nào. Điều này đồng nghĩa với việc không có cơ quan nào chịu trách nhiệm hoặc được giao nhiệm vụ quản lý cũng như không có cơ chế quản lý toàn diện nào có thể bảo vệ những sinh vật sống tại vùng biển này.

Việc bảo vệ các vùng biển quốc tế từ lâu vẫn bị bỏ qua do mọi sự chú ý tập trung vào các vùng ven biển. Hiện, chỉ 1% vùng biển quốc tế được luật pháp bảo vệ. 

rac-thai-dai-duong-2.jpg
Mỗi năm, có hàng triệu tấn rác thải nhựa đổ ra biển.

Đáng nói, mỗi năm, có khoảng từ 19 đến 23 triệu tấn rác thải nhựa đổ ra biển, phần lớn là rác thải sản phẩm nhựa dùng 1 lần. Đồng thời, đại dương phải đối mặt với những mối đe dọa tiềm ẩn mới như khai thác khoáng sản dưới đáy biển sâu, một ngành công nghiệp non trẻ có thể gây ra tác hại không thể khắc phục đối với hệ sinh thái mong manh ở biển sâu. 

Bà Jessica Battle, Chuyên gia cấp cao về chính sách và quản lý đại dương toàn cầu thuộc WWF cho biết, thế giới cần bảo vệ môi trường rất quan trọng này để đạt được các mục tiêu đa dạng sinh học và cũng để bảo vệ đại dương như một bể chứa carbon. Nhiều khu vực đại dương đóng vai trò quan trọng đối với các loài cá mập, cá ngừ, cá voi và rùa biển, đồng thời hỗ trợ hàng tỷ USD cho hoạt động kinh tế hàng năm. 

Mới đây, WWF đã kêu gọi chính phủ các nước bảo vệ các đại dương trên thế giới bằng cách hoàn tất Hiệp ước về các vùng biển khơi trong các cuộc đàm phán tại Liên hợp quốc ở New York vào tháng 3. Hiệp ước đầu tiên về đa dạng sinh học ở các vùng biển khơi này sẽ cung cấp một cơ chế được công nhận trên toàn cầu để chỉ định các khu bảo tồn biển, đóng vai trò quan trọng trong việc đạt được mục tiêu bảo vệ ít nhất 30% các đại dương trên thế giới. 

bao-ve-he-sinh-thai-dai-duong.jpg
WWF kêu gọi hành động khẩn cấp bảo vệ các hệ sinh thái đại dương.

Tại Đại hội các khu bảo tồn biển quốc tế lần thứ 5 (IMPAC5) diễn ra từ ngày 3-9/2 ở thành phố Vancouver (Canada), WWF đã kêu gọi các nhà hoạch định chính sách tăng cường bảo vệ đại dương từ 8% lên 30% trong vòng 8 năm. Trước đó, tại Hội nghị lần thứ 15 Các bên tham gia Công ước Liên hợp quốc về đa dạng sinh học (COP15) ở Montreal (Canada), 196 quốc gia đã nhất trí với mục tiêu bảo vệ và bảo tồn ít nhất 30% diện tích biển và vùng ven biển trên thế giới trong Khuôn khổ đa dạng sinh học toàn cầu (GBF). 

Vào tháng 12/2017, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã quyết định triệu tập một hội nghị liên chính phủ để soạn thảo một công cụ mang tính ràng buộc pháp lý quốc tế về bảo tồn và sử dụng đa dạng sinh học biển. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán của Liên hợp quốc về Hiệp ước các vùng biển khơi đã bị đình trệ vào tháng 8/2022 khi các đại biểu cho biết cần thêm thời gian để đạt được thỏa thuận về văn bản cuối cùng. 

Theo bà Jessica Battle, hiệp ước này sẽ được phê chuẩn sau khi được 30 quốc gia ký và sẽ được đưa vào luật pháp quốc gia. Bà Elizabeth Maruma Mrema, Thư ký điều hành của Công ước LHQ về đa dạng sinh học nhấn mạnh, thế giới đang mong chờ những hành động khẩn cấp để bảo vệ thiên nhiên, cũng là để đảm bảo con đường chung sống hòa hợp giữa con người và thiên nhiên.

Khánh Ly