Ông Võ Văn Thưởng được bầu giữ chức Chủ tịch nước

Tin tức - Sự kiện - Ngày đăng : 10:21, 02/03/2023

Tại kỳ họp bất thường lần thứ 4, Quốc hội Khoá XV diễn ra sáng nay, kiện toàn chức danh Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ông Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021- 2026.
o-thuong.jpg
Tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tuyên thệ nhậm chức

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu chức danh Chủ tịch nước. Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã được giới thiệu để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước.

Sau khi thảo luận tại Đoàn, Quốc hội biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước; lập ban kiểm phiếu và bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Kết quả biểu quyết: đã có 487/488 tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 98,38% tổng số đại biểu Quốc hội. Ngay sau khi công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Võ Văn Thưởng.

Nghi thức tuyên thệ và phát biểu nhậm chức của tân Chủ tịch nước được tiến hành ngay sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết.

Ông Võ Văn Thưởng sinh năm 1970, quê ở xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, ông có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Triết học

Ông Võ Văn Thưởng có nhiều năm gắn bó với công tác Đoàn tại Trường Đại học Tổng hợp TP. HCM, Thành Đoàn TP. HCM; sau đó làm Bí thư Quận ủy 12, TP. HCM, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng vào tháng 4/2006.

Tháng 10/2006 - 12/2010, ông Võ Văn Thưởng là Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn (từ 1/2007), Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam; Đại biểu Quốc hội khóa XII.

Giai đoạn từ tháng 1/2011 - 4/2014, ông Võ Văn Thưởng là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi từ tháng 8/2011; sau đó ông về làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM.

Từ tháng 2/2016 - 1/2021, ông Võ Văn Thưởng là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng...; Đại biểu Quốc hội khóa XIV (7/2016)

Giai đoạn từ tháng 2/2021 – 2/2023, ông Võ Văn Thưởng là Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Lan Hạ