Khởi động Tháng Thanh niên, Cà Mau ra quân trồng 3.000 cây xanh

Môi trường - Tài nguyên - Ngày đăng : 16:30, 03/03/2023

Hỗ trợ thực hiện tái sinh rừng, 3.000 cây rừng được trồng mới trong ngày khởi động Tháng Thanh niên năm 2023 tại Cà Mau.

Ngày 2/3, tại Khu du lịch Đất Mũi, Tỉnh Đoàn Cà Mau, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Cà Mau phối hợp tổ chức lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2023 với chủ đề “Tuổi trẻ Cà Mau tiên phong chuyển đổi số”.

Tháng Thanh niên có chủ đề "Tuổi trẻ Cà Mau tiên phong chuyển đổi số", nhằm phát huy vai trò của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số; xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong tham gia thực hiện các công trình, phần việc góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao và tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đơn vị.

trong-cay-thang-thanh-nien.jpg
Đoàn viên, thanh niên ra quân trồng 3.000 cây đước tại Khu du lịch Mũi Cà Mau

Tại chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau ký kết chương trình phối hợp vận động các nguồn lực để hỗ trợ thực hiện các biện pháp khoanh nuôi xúc tiến tái sinh, quản lý, bảo vệ góp phần phát huy tối đa khả năng tái sinh, diễn thế tự nhiên để phục hồi rừng trong giai đoạn 2023 - 2027 là 400.000 cây.

Sau lễ khởi động, các đại biểu và các bạn đoàn viên ra quân trồng 3.000 cây đước tại Khu du lịch Mũi Cà Mau.

Cũng trong ngày khởi động Tháng Thanh niên năm 2023, Tỉnh Đoàn chỉ đạo các Huyện, Thành Đoàn và tương đương đồng loạt ra quân thực hiện các công trình, phần việc hưởng ứng lễ khởi động Tháng Thanh niên với tổng giá trị là trên 1 tỷ 252 triệu đồng. Tổng các công trình, phần việc do Tỉnh Đoàn và các Đoàn trực thuộc sẽ được tổ chức thực hiện trong Tháng Thanh niên năm 2023 là hơn 7 tỷ đồng.

Nguyên Lâm