Quảng Bình: Tổ chức lễ hội đường phố, lễ hội đua thuyền dịp 30/4 tại Đồng Hới

Môi trường xã hội - Ngày đăng : 18:05, 04/03/2023

Vào dịp 30/4 tới đây, thành phố Đồng Hới sẻ tổ chức lễ hội đua thuyền và lễ hội đường phố năm 2023. Đây là các hoạt động nằm trong chuỗi Tuần Văn hóa - Du lịch do UBND thành phố Đồng Hới ban hành.
dua-th.jpg
Theo kế hoạch, lễ hội đua thuyền ở thành phố Đồng Hới sẽ có 8 đội thuyền đua tham gia.

Theo kế hoạch, lễ hội đua thuyền sẽ được khai mạc vào lúc 07h30 phút và tổng kết trao giải dự kiến vào lúc 10 giờ ngày 30/4/2023 tại bờ sông Nhật Lệ (cạnh Tượng đài Mẹ Suốt), với sự tham gia của 08 đội thuyền đua đến từ các xã Bảo Ninh (04 thuyền), xã Quang Phú (01 thuyền), xã Đồng Hải (01 thuyền), xã Hải Thành (01 thuyền) và phường Phú Hải (01 thuyền).

Lễ hội đường phố thành phố sẽ được diễn ra từ 17h - 19h ngày 28/4/2023 tại ngã tư Cầu Nhật Lệ và Quảng trường biển Bảo Ninh.

Dự kiến lễ hội đường phố năm 2023 sẽ thu hút các tổ chức, cá nhân tham gia lên tới 348 người, trong đó: Đội Lân - Sư - Rồng 50 người; người mẫu trong nước 20 người; mẫu nhí 10 người; nhóm xiếc đường phố (Hà Nội) 08 người; vũ đoàn Ruby Kid 60 em; vũ đoàn, nhóm nhảy (trong tỉnh) 60 người; Vũ đoàn HT (Hà Nội) 60 người và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố (các câu lạc bộ dân vũ tuổi từ 25 đến 45) 80 người.

Nằm trong chuỗi Tuần Văn hóa - Du lịch do UBND thành phố Đồng Hới ( tỉnh Quảng Bình) ban hành, các hoạt động kể trên là hình thức thu hút khách tham quan, thông qua đó để quảng bá, giới thiệu đến người dân và du khách những nét đặc trưng văn hóa truyền thống của ngư dân miền biển Đồng Hới và giáo dục ý thức bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đặc sắc riêng có của Nhân dân địa phương, góp phần phục vụ phát triển dịch vụ du lịch thành phố.  ây cũng dịp nhằm động viên, cổ vũ, duy trì phong trào tập luyện các môn thể thao dân tộc, cổ truyền; nâng cao năng lực tổ chức, thi đấu của đội ngũ cán bộ; nâng cao trình độ các huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài, đẩy mạnh công tác xã hội hóa các hoạt động thể dục thể thao…

Minh Tâm