Chủ động ứng phó với gió mùa Đông Bắc và xâm nhập mặn

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 15:30, 13/03/2023

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai, gió mùa Đông Bắc, xâm nhập mặn để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai, ngày và đêm 13/3, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 14-17 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trời chuyển rét, nhiệt độ phổ biến từ 16-19 độ C.

Cảnh báo, ngày 13/3, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác. Từ ngày 13-14/3, khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

han-man.jpg
Các địa phương tăng cường các giải pháp ứng phó với xâm nhập mặn

Bên cạnh đó, ngày và đêm 13/3, vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8, sóng biển cao 2-3m, riêng Bắc Biển Đông 3-5m; biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 2-3m, biển động. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai, gió mùa Đông Bắc, xâm nhập mặn để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, trong đó tiếp tục triển khai thực hiện công văn số 84/VPTT ngày 10/3/2023 của Văn phòng thường trực.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục tìm kiếm các thuyền viên mất tích.

Cùng với đó, tổ chức trực ban, thường xuyên nắm bắt tình hình thiên tai; báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

Nguyên Lâm