Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn không ngừng tăng cường quan hệ hợp tác với Campuchia

Tin tức - Sự kiện - Ngày đăng : 13:30, 22/03/2023

Tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn đang thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định Việt Nam luôn hết sức coi trọng và mong muốn không ngừng tăng cường quan hệ "láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài" với Campuchia.
22-vo-van-thg-cpc.jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn đang thăm chính thức Việt Nam.

Chiều ngày 21/3/2023, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn nhân dịp thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 20 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam - Campuchia về hợp tác Kinh tế, Văn hóa, Khoa học và Kỹ thuật.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ tin tưởng Campuchia sẽ tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội tháng 7/2023, tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng đất nước Campuchia hòa bình, độc lập, dân chủ và phồn vinh.

Chủ tịch nước cũng chúc mừng Campuchia đã đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2022 và chúc Campuchia sẽ tổ chức thành công SEA Games 32 vào tháng 5 tới; nhấn mạnh Việt Nam ủng hộ và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm để Campuchia tổ chức thành công sự kiện quan trọng này.

Vui mừng trước sự phát triển hiệu quả của quan hệ hợp tác Việt Nam – Campuchia thời gian qua, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn trân trọng những tình cảm tốt đẹp, sự sẻ chia và giúp đỡ quý báu mà cố Quốc vương Norodom Sihanouk, Norodom Sihamoni, các nhà lãnh đạo và nhân dân Campuchia anh em đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước ngày nay. Việt Nam luôn hết sức coi trọng và mong muốn không ngừng tăng cường quan hệ "láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài" với Campuchia.

Nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của Campuchia sắp tới, qua ngài Prak Sokhonn, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trân trọng chuyển lời thăm hỏi và chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các vị lãnh đạo cấp cao của Việt Nam đến Quốc vương Norodom Sihamoni, Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk; bày tỏ mong muốn được sớm đón Quốc vương và Hoàng Thái hậu thăm Việt Nam trong năm nay. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng gửi lời thăm hỏi và chúc mừng năm mới đến Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen và các nhà lãnh đạo cấp cao của Campuchia.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Prak Sokhonn bày tỏ vinh dự và trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước đã dành thời gian tiếp đoàn; chuyển lời thăm hỏi và chúc mừng của Quốc vương Sihamoni và Lãnh đạo cấp cao Campuchia tới tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; đồng thời khẳng định Campuchia luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác với Việt Nam. Chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đạt được trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội; bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa vào năm 2030.

Hai bên vui mừng thấy rằng thời gian qua, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 song các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ cấp cao và các cấp vẫn được duy trì, các cơ chế hợp tác quan trọng được quan tâm triển khai, kim ngạch thương mại song phương tăng trưởng mạnh mẽ. Các hoạt động thiết thực chào mừng Năm Hữu nghị Việt Nam – Campuchia 2022 kỷ niệm 55 năm Ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (24/6/1967 – 24/6/2022) đã góp phần giúp các tầng lớp nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ nhận thức sâu sắc về trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ và vun đắp quan hệ hai nước.  

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Prakk Sokhonn báo cáo Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng về kết quả Kỳ họp lần thứ 20 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam - Campuchia về hợp tác Kinh tế, Văn hóa, Khoa học kỹ thuật; nhấn mạnh, hai bên đã trao đổi sâu rộng, thẳng thắn trên tất cả các lĩnh vực nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực. Biên bản kỳ họp đã được ký kết sẽ giúp các bộ, ngành hai nước triển khai hiệu quả hợp tác, góp phần thúc đẩy quan hệ Campuchia - Việt Nam ngày càng phát triển.

2-ttg.png
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn.

Chiều cùng ngày, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng thành tựu to lớn mà Campuchia đã giành được trong những năm qua; đặc biệt là trong phòng, chống dịch COVID-19, kiểm soát lạm phát, tăng trưởng kinh tế, đảm nhiệm tốt vai trò Chủ tịch ASEAN 2022 và nhất là tổ chức thành công tốt đẹp cuộc bầu cử Hội đồng xã/phường khóa V tháng 6/2022.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Prak Sokhonn bày tỏ vinh dự và cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành thời gian tiếp đoàn; trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Thủ tướng Hun Sen và lãnh đạo cấp cao Campuchia tới Thủ tướng Phạm Minh Chính; nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam; đồng thời khẳng định Campuchia luôn coi trọng củng cố và phát triển quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam - Campuchia”.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia cũng bày tỏ vui mừng về việc quan hệ Việt Nam - Campuchia tiếp tục được củng cố, phát triển tốt đẹp trên tất cả lĩnh vực.

Lãnh đạo hai nước duy trì tiếp xúc, trao đổi đoàn thường xuyên. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2022 đạt hơn 10 tỷ USD, tăng gần11% so với năm 2021. Đến hết năm 2022, Việt Nam có 205 dự án đầu tư sang Campuchia với tổng số vốn đăng ký là 29,4 tỷ USD, đứng đầu ASEAN và trong tốp 5 nước có đầu tư trực tiếp lớn nhất tại Campuchia. Hai bên vừa phối hợp tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa trong Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022.

Báo cáo với Thủ tướng về kết quả cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng như kết quả tốt đẹp của Kỳ họp lần thứ 20 Ủy ban Hỗn hợp hai nước, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn khẳng định Biên bản thỏa thuận của Kỳ họp sẽ là cơ sở để các bộ, ngành hai bên tiếp tục mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác tốt đẹp trên các lĩnh vực từ chính trị, ngoại giao, an ninh, quốc phòng, đến kinh tế, thương mại đầu tư, du lịch, văn hóa và giao lưu nhân dân..., mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tập trung triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, các tuyên bố chung giữa hai nước; đẩy mạnh hợp tác, kết nối giao thông, kết nối hai nền kinh tế, cùng nhau xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn liền với việc hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất và hiệu quả; thúc đẩy thương mại biên giới, phát triển kinh tế khu vực giáp biên; hợp tác phòng, chống các loại tội phạm xuyên quốc gia và ma túy; hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi xanh, biến đổi khí hậu, đưa quan hệ hai nước tiếp tục phát triển, ngày càng hiệu quả.

Nhân dịp này, Thủ tướng cảm ơn và đề nghị Campuchia tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia được làm ăn, sinh sống, giải quyết các vấn đề về giấy tờ pháp lý ngày càng thuận lợi hơn và mong muốn hai bên hợp tác, tìm giải pháp phù hợp đẩy nhanh tiến độ phân giới cắm mốc khoảng 16% biên giới đất liền còn lại để cùng xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế; cùng nhau đóng góp xây dựng một Cộng đồng ASEAN đoàn kết, vững mạnh và thịnh vượng.

Hà My