Lễ phát động Quốc gia hưởng ứng ngày Nước, Khí tượng và Chiến dịch Giờ Trái đất

Tin tức - Sự kiện - Ngày đăng : 14:18, 23/03/2023

Sáng 23/3 tại tỉnh Hòa Bình, Bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Lễ phát động quốc gia hưởng ứng ngày nước thế giới, ngày khí tượng thế giới và chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023. lễ phát động nhằm truyền tải những thông điệp ý nghĩa về bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Hưởng ứng Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Thúc đẩy sự thay đổi”, Ngày Khí tượng thế giới (23/3) với chủ đề “Thông tin thời tiết, khí hậu và tài nguyên nước góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho hôm nay và mai sau” và Chiến dịch Giờ Trái đất (25/3) với chủ đề “Thời khắc quan trọng cho Trái đất”, nhằm hướng sự quan tâm của cộng đồng cùng nhau hợp tác thực hiện các chương trình hành động bảo vệ tài nguyên nước, chủ động thông tin khí tượng thủy văn phục vụ phát triển kinh tế xã hội giảm nhẹ rủi ro thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn phục vụ phát triển bền vững.

Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Lễ phát động quốc gia hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

le-phat-dong-1.jpg
Lễ phát động quốc gia hưởng ứng ngày nước thế giới, ngày khí tượng thế giới và chiến dịch Giờ Trái đất

Lễ phát động sẽ được tổ chức tại Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hòa Bình, số 95 đường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, bắt đầu từ 08h30 đến 11h45, ngày 23 tháng 3 năm 2023.

Tham dự Lễ phát động gồm có Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường; đại diện Lãnh đạo các Bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức quốc tế, các tổ chức chính trị - xã hội; cơ quan thông tấn báo chí và cơ quan, tổ chức có liên quan.

Tại Lễ phát động, các đại biểu sẽ được nghe bài phát biểu và truyền thông điệp về Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 của Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường; đặc biệt được nghe phát biểu chào mừng của Lãnh đạo Đảng, Chính phủ; thông điệp của Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) năm 2023; phát biểu hưởng ứng của Đại sứ quán hoặc đại diện UNDP tại Việt Nam và đại diện WWF Việt Nam; và đại diện lãnh đạo Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Cục Quản lý tài nguyên nước, Cục Biến đổi khí hậu phát biểu.

Cũng tại Lễ phát động sẽ diễn ra Tọa đàm chủ đề “Vai trò của khí tượng thủy văn, tài nguyên nước trong thích ứng với biến đổi khí hậu phục vụ phát triển đất nước”.

* Cùng với các hoạt động trên, trước đó, hưởng ứng ngày Khí tượng thế giới (23/3), ngày 22/3 tại TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) phối hợp với Trung tâm Phòng chống thiên tai Châu Á (ADPC) tổ chức Hội thảo quốc tế Dự báo, cảnh báo dựa trên tác động “Thông tin thời tiết, khí hậu và tài nguyên nước góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho hôm nay và mai sau” và Hội thảo khoa học Dự báo, cảnh báo thiên tai khí tượng, thủy văn phục vụ công tác phòng chống thiên tai và phát triển kinh tế - xã hội.

Hoàng Linh