Dự báo thời tiết ngày 24/3: Hà Nội ban ngày oi bức, chiều tối mưa rào

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 05:33, 24/03/2023

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.
du-nao-thoi-tiet-ngay-24-3.jpg
Hà Nội ban ngày oi bức

Dự báo thời tiết ngày 24/3 các khu vực trong cả nước

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 23-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 33-35 độ.
Có mây, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 35 độ, riêng Sơn La, Hòa Bình 35-37 độ.
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ, riêng khu vực đồng bằng có nơi trên 35 độ.
Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng khu vực đồng bằng có nơi nắng nóng; khu vực vùng núi chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 35-38 độ, riêng vùng núi phía Tây có nơi trên 39 độ.
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, riêng vùng núi phía Tây có nơi đặc biệt gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, riêng phía Bắc 34-37 độ.
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ; riêng miền Đông 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.
Có mây, đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Theo TTKTTVTW