Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt cựu cán bộ Đoàn Thanh niên các thời kỳ

Tin tức - Sự kiện - Ngày đăng : 11:29, 26/03/2023

Ngày 25/3, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự buổi họp mặt truyền thống cựu cán bộ Đoàn Thanh niên các thời kỳ, nhân dịp kỷ niệm 92 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023).

Buổi họp mặt có sự tham dự của lãnh đạo Trung ương Đoàn, gần 400 cựu cán bộ Đoàn các thời kỳ.

Các cựu cán bộ Đoàn tại buổi họp mặt hầu hết tuổi đã cao, nhiều người từ 70 đến hơn 90 tuổi, nhưng đều rất sôi nổi ôn lại truyền thống 92 năm của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; ôn lại chặng đường hoạt động Đoàn với lòng nhiệt huyết, tinh thần đoàn kết, gắn bó, sáng tạo và cống hiến cho đất nước.

Các đại biểu cũng đóng góp nhiều ý kiến, bài học tâm huyết, truyền cảm hứng để thế hệ trẻ ngày nay thêm hiểu về truyền thống của Đoàn, vun đắp thêm niềm tin, lý tưởng cách mạng, tiếp tục phát huy tinh thần tình nguyện, sáng tạo, tinh thần đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên, giúp hoạt động Đoàn ngày càng phát triển sâu rộng và hiệu quả.

chu-tich-nuoc-vo-van-thuong.jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi họp mặt truyền thống cựu cán bộ Đoàn Thanh niên các thời kỳ.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ cảm động được gặp lại các cựu cán bộ Đoàn và vui mừng nhận thấy các cựu cán bộ Đoàn dù tuổi đã cao nhưng vẫn quan tâm đến công tác thanh niên; luôn lạc quan, đóng góp tích cực vào công tác Đoàn; truyền đi niềm cảm hứng về tinh thần cống hiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước đánh giá cao Ban Liên lạc cựu cán bộ Đoàn Thanh niên thời gian qua đã nỗ lực duy trì nhiều hoạt động có ý nghĩa, giúp thêm gắn kết tình cảm giữa các cựu cán bộ Đoàn để cùng sống vui, sống khỏe, sống có ích.

Đặc biệt, các hoạt động đó đã góp phần bồi dưỡng, giáo dục truyền thống cách mạng, truyền cảm hứng về tinh thần dấn thân cho thế hệ trẻ cả nước.

Bày tỏ trân trọng cảm ơn Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các thế hệ cán bộ Đoàn luôn dành sự quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ Chủ tịch nước trong mọi cương vị công tác, trong đó có quá trình công tác Đoàn trước đây, Chủ tịch nước nhấn mạnh, lý tưởng của Đảng, của Đoàn, tình cảm của Nhân dân, của đồng chí đồng đội, lòng nhiệt thành cách mạng, sự khao khát dấn thân và nỗ lực vươn lên của Đoàn, của cán bộ Đoàn luôn là hành trang trong suốt chặng đường công tác.

cuu-can-bo-doan.jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với các đại biểu tham dự buổi họp mặt

Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trân trọng chúc thế hệ trẻ, các đoàn viên, thanh niên luôn sôi nổi và trẻ trung, giữ vững bản lĩnh chính trị, xứng đáng là đội hậu bị tin cậy của Đảng.

Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, nơi ươm mầm, vun trồng và truyền đi cảm hứng cho lớp lớp thanh niên Việt Nam trong học tập, rèn luyện, phấn đấu để trở thành cán bộ tốt của Đảng, Nhà nước, được nhân dân tin yêu và quý mến.

PV