Bình Định: Phát huy vai trò của tôn giáo trong bảo vệ môi trường

Bảo vệ môi trường - Ngày đăng : 12:00, 02/04/2023

Tỉnh Bình Định tổ chức ký kết và triển khai kế hoạch phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2023-2026.

Chiều ngày 30/03, tại nhà khách Thanh Bình (TP.Quy Nhơn), Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh tổ chức ký kết và triển khai kế hoạch phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2023-2026.

bvmttt.jpg
Đại diện các tổ chức tôn giáo đã ký kết với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh.

Tham dự Hội nghị có bà Nguyễn Thị Phong Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; ông Huỳnh Quang Vinh, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.
Đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Định có Hòa thượng Thích Nguyên Phước, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự tỉnh, cùng chư tôn đức các ban chuyên môn, Ban Trị sự tỉnh, huyện thị, thành; đại diện các tôn giáo bạn.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, bà Hồ Thị Kim Thu, Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện chương trình phối hợp giai đoạn 2016-2022; đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã thông tin một số chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, ý nghĩa của việc ký kết, hỗ trợ các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cùng đại diện các tổ chức tôn giáo đã ký kết với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh bản chương trình phối hợp phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, giai đoạn 2023-2026.

Hồng Tú