Quảng Ninh: Sập lò than, 2 công nhân thiệt mạng

Tài nguyên và phát triển - Ngày đăng : 08:12, 29/09/2017

(Moitruong.net.vn) – Nguyên nhân vụ sập hầm lò chợ mức -35 đến +10, công trường than 3, Công ty Than Dương Huy được xác định là do đổ giá thủy lực XDY từ giá số 35 đến giá số 40 .

Công ty than Dương Huy phối hợp với cơ quan chức năng đưa nạn nhân ra ngoài

Vào khoảng 5h ngày 29/9, tại lò chợ mức -35 đến +10, công trường than 3, Công ty Than Dương Huy (thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh) đã xảy ra vụ tai nạn lao động làm 2 công nhân thiệt mạng (thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh).

Tại hiện trường, giá thủy lực XDY từ giá số 35 đến giá số 40 tại lò chợ mức -35 đến +10 đã bị đổ sập.

Nhiều công nhân phát hiện đã chạy thoát, tuy nhiên anh Nông Văn Tông (sinh năm 1982, trú tại huyện Tiên Yên, Quảng Ninh) và anh Lưu Văn Nhâm (sinh năm 1991, trú tại huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn) không chạy kịp đã bị vùi lấp.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Sở Y tế, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, các lực lượng chức năng khẩn trương phối hợp cùng Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam triển khai các phương án cứu hộ, sớm đưa 2 công nhân gặp nạn ra ngoài.

Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã đưa được thi thể anh Nhâm ra ngoài, đồng thời cũng đã xác định được vị trí anh Tông bị vùi lấp.

Trước mắt, tỉnh Quảng Ninh quyết định hỗ trợ 6 triệu đồng/nạn nhân, thành phố Cẩm Phả hỗ trợ 6 triệu đồng/nạn nhân.

Hiện nguyên nhân sự việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

H.Thu (t/h)