Khán đài Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng đón được 5.400 khách mỗi đêm thi

Môi trường du lịch - Ngày đăng : 10:29, 25/05/2023

Còn khoảng 10 ngày nữa, lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2023 sẽ quay trở lại. Sân khấu 5.400 chỗ ngồi đang được khẩn trương thi công để đảm bảo người dân, du khách tham dự lễ hội có thể tận hưởng được những màn biểu diễn đẹp nhất.

Theo Ban tổ chức Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2023, công tác xây dựng sân khấu phần kết cấu đã đạt 95%, chỉ còn chờ hoàn thiện thử tải và nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Theo đó, diện tích sân khấu DIFF năm nay là 1.050 m2 (dài 62m, rộng 22m), nằm ở vị trí bờ đông sông Hàn - khu khuôn viên ven sông đường Trần Hưng Đạo (quận Sơn Trà). Khán đài năm nay có quy mô hơn 5.000 chỗ ngồi, với 3 phân khu, 8 khu vực, tổng diện tích khoảng 9.500 m2.

Anh Trần Xuân Hưng, Đội trưởng phụ trách đội thi công sân khấu pháo hoa chia sẻ: "Quyết định giao Sun Group đồng hành cùng thành phố tổ chức DIFF bắt đầu từ tháng 2/2023. Vì vậy, khâu chuẩn bị đến thi công hoàn thiện trong thời gian chỉ hơn 2 tháng, nghĩa là chỉ bằng 1/3 thời gian chuẩn bị so với các kỳ DIFF trước. Chúng tôi cùng các đơn vị tư vấn đã hết sức nỗ lực, phối hợp triển khai để đáp ứng tiến độ cho sự kiện".

le-hoi-phao-hoa-quoc-te-da-nang.jpeg
Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng sẽ đón 5.400 khách mỗi đêm thi

Được biết, để đảm bảo các yêu cầu đặt ra từ bộ phận thiết kế sân khấu, đội thi công đã tạo ra một hệ thủy lực nâng hạ chế tạo đặc biệt với cơ cấu tự động hóa. Kết cấu sân khấu được thi công một phần vươn ra sông và một phần đặt trên bờ nên công tác thiết kế và thi công đòi hỏi sự chính xác cao.

"Ngoài thiết kế đặc biệt với một phần trên bờ và một phần vươn ra sông, sân khấu năm nay có khung giàn đèn nâng và công nghệ hiệu ứng led laser hiện đại, có thể nâng hạ một góc 87 độ, nhằm mang đến những góc nhìn đẹp nhất ra toàn cảnh khu vực bắn pháo hoa", anh Hưng cho biết thêm về những điểm đặc biệt của sân khấu DIFF 2023 so với những năm trước.

Ban tổ chức DIFF 2023 cho biết, về trang trí, sân khấu DIFF 2023 sẽ mang phong cách hiện đại, khoáng đạt nhằm tôn vinh tối đa cảnh sắc rực rỡ về đêm của thành phố sông Hàn.

Tâm điểm trên mặt sân khấu là một con dấu địa điểm, truyền tải thông điệp Đà Nẵng là điểm hội tụ kết nối toàn cầu, thổi bùng sức sống và tinh thần đoàn kết của 5 châu lục, vượt qua những khó khăn, thử thách sau đại dịch. Cụm mỹ thuật sân khấu là ý tưởng thiết kế độc đáo, mô tả những vệt pháo hoa rực sáng trên bầu trời, cũng là biểu trưng cho 5 dòng kẻ trên khuông nhạc.

Bên cạnh đó, sân khấu DIFF 2023 còn tích hợp thêm phần nhạc nước hoành tráng, kết hợp cùng mặt sông Hàn lấp lánh phía sau, tạo nên hiệu ứng thị giác đặc biệt cho khán giả theo dõi tại chỗ và thông qua truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1- Đài truyền hình Việt Nam,

 Chương trình khai mạc DIFF 2023 quy tụ hơn 180 nghệ sĩ đến từ 25 quốc gia trên thế giới, trong đó đặc biệt có sự góp mặt của những nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam... Khán giả sẽ được thưởng thức những ca khúc ngợi ca vẻ đẹp của quê hương Việt Nam, lời chào mừng đến với Đà Nẵng - "điểm đến sự kiện lễ hội hàng đầu châu Á", cùng với đó là những bài hát quốc tế kinh điển, truyền đi thông điệp ý nghĩa về tình yêu, hòa bình.

DIFF 2023 dự kiến diễn ra từ ngày 2/6 – 8/7/2023 tại sân khấu pháo hoa bên sông Hàn, với sự tham gia của 8 đội pháo, gồm 7 đội quốc tế (Anh, Italy, Ba Lan, Pháp, Úc, Canada, Phần Lan) và đội đại diện Việt Nam đến từ Đà Nẵng.

DIFF 2023 có chủ đề "Thế giới không khoảng cách"- nhằm tôn vinh sự phục hồi mạnh mẽ của du lịch thế giới sau dịch bệnh. Mỗi đội sẽ có 20 phút trình diễn các màn pháo hoa theo chủ đề từng đêm do Ban tổ chức thống nhất.

Đêm khai mạc DIFF 2023 sẽ diễn ra tối 2/6 với tên gọi "Hòa bình cho nhân loại" cùng phần thi đấu mở màn giữa hai đội Việt Nam và Phần Lan. Các đêm tiếp theo lần lượt sẽ chứng kiến cuộc tranh tài giữa các đội: Canada- Pháp (10/6) (Tình yêu không biên giới); Úc -Italy (17/6) (Chinh phục những giấc mơ); Ba Lan- Anh (24/6) (Vũ điệu của thiên nhiên) và chung kết diễn ra vào 8/7 với tên gọi theo chủ đề chung "Thế giới không khoảng cách".

Gia Hân