Phấn đấu trồng 30.000 cây xanh trong năm 2018

Tài nguyên và phát triển - Ngày đăng : 06:50, 19/01/2018

(Moitruong.net.vn) – UBND huyện Chương Mỹ đã triển khai kế hoạch tổ chức phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Mậu Tuất. Năm 2018, toàn huyện phấn đấu trồng 30.000 cây xanh.

Tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Cụ thể, kế hoạch từ 8h00, ngày 21/2, Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Mậu Tuất năm 2018 sẽ diễn ra tại sân vận động trung tâm thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ.

Để đảm bảo buổi Lễ diễn ra trang trọng, phấn khởi trong không khí của những ngày đầu Xuân, huyện Chương Mỹ giao phòng, ban chuyên môn, cơ quan, đơn vị chuẩn bị đầy đủ, kỹ thuật đào hố, trồng và chăm sóc cây…

Chủng loại cây trồng được huyện Chương Mỹ lựa chọn trồng trong năm nay gồm cây cảnh quan và cây ăn quả (giáng hương, lộc vừng, vú sữa); kích thước đường kính thân từ 0,2 đến 0,35m, chiều cao cây từ 6m đến 8m. Năm 2018, toàn huyện phấn đấu trồng 30.000 cây xanh.

Thông qua lễ phát động trồng cây đầu xuân nhằm tuyên truyền, giáo dục cho các tầng lớp nhân dân huyện Chương Mỹ, nhất là các cháu học sinh về ý nghĩa, tác dụng của việc trồng cây, chăm sóc bảo vệ rừng, cây xanh đối với sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, đơn vị cũng như toàn thành phố. Từ đó, góp phần tích cực vào cuộc chống biến đổi khí hậu toàn cầu, xây dựng một xã hội xanh, sạch, đẹp.

An An (T/h)

An An (T/h)