Tái tạo nguồn lợi thủy sản: Thả hơn 2 tấn cá và tôm giống xuống sông Cổ Chiên

Tài nguyên và phát triển - Ngày đăng : 14:40, 31/03/2018

Thanh Hóa thả cá, tôm giống tái tạo nguồn lợi thủy sản

(Moitruong.net.vn) – Sáng 31/3, Hội thủy sản tỉnh Bến Tre đã tổ chức thả hơn 2 tấn cá giống và tôm giống xuống sông Cổ Chiên (tỉnh Bến Tre), tổng kinh phí thực hiện với hơn 70 triệu đồng.

Các phật tử niệm Phật trước khi phóng sinh

Hoạt động thả tôm, cá về biển trong ngày 31/3 của Hội thủy sản tỉnh Bến Tre nhằm kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam (1/4). Tổng kinh phí thực hiện hơn 70 triệu đồng, trong đó, kinh phí nhà nước 40 triệu đồng, số tiền còn lại do các phật tử của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre đóng góp.

Việc thả cá giống được tiến hành tại 2 điểm, khu vực ven bờ dành cho người dân và phật tử; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thả ở giữa sông đoạn chảy qua xã Thành Thới B, huyện Mỏ Cày Nam.

Đây là một việc làm thiết thực, mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng, vừa góp phần tái tạo, phục hồi các loài thủy sản, cải tạo môi trường, cân bằng hệ sinh thái, vừa tạo ý thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong nhân dân.

Yến Anh

Yến Anh