Bắt giữ một máy xúc bơm hơn 2.000 m3 cát ở bờ biển Phú Quốc

Tài nguyên và phát triển - Ngày đăng : 08:10, 04/07/2018

(Moitruong.net.vn) – Ngày 4/7, Phòng Cảnh sát môi trường – Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an huyện Phú Quốc và chính quyền xã Hàm Ninh đã bắt quả tang một vụ khai thác cát trái phép.

Lực lượng chức năng thu giữ máy xúc để tiến hành điều tra

Vào khoảng 16h ngày 3/7, lực lượng chức năng mật phục đã bắt quả tang Lê Xuân Hòa (23 tuổi, trú tại huyện Phú Quốc) và Trần Ngọc Minh (52 tuổi, trú tại TP HCM) đang điều khiển máy xúc bơm cát trái phép ở bờ biển Phú Quốc, đoạn thuộc tổ 2, ấp Cây Sao, xã Hàm Ninh.

Tại hiện trường, 1 máy xúc và 2 máy bơm trực tiếp lấy cát từ biển đổ lên một nền đất rộng hơn 4.000m2. Khi phát hiện lực lượng công an, người sử dụng máy bơm đã bỏ trốn, cơ quan chức năng đang tiến hành mời lên làm việc. Tổng số cát bị khai thác hơn 2.000m3.

Hiện cơ quan chức năng đang tạm giữ tang vật thu được gồm 1 máy xúc và 2 máy bơm để tiếp tục điều tra.

Theo cơ quan chức năng, tình hình lấn chiếm hành lang ven biển khu vực xã Hàm Ninh (huyện Phú Quốc) đang có chiều hướng diễn biến phức tạp. Trước đó, vào lúc 14h ngày 3/7, cơ quan chức năng cũng đã bắt quả tang một vụ khai thác khoáng sản trái phép tương tự. Tang vật gồm 1 máy bơm và theo khai nhận ban đầu đã khai thác được 87m3 cát từ biển.

Theo Thanh niên

Theo Thanh niên