Năm 2024 phá vỡ kỷ lục và trở thành năm nóng nhất lịch sử

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 17:30, 08/07/2024

Tổ chức Biến đổi Khí hậu Copernicus (C3S) - cơ quan giám sát khí hậu của Liên minh châu u cho biết, nhiệt độ toàn cầu phá kỷ lục mỗi tháng kể từ tháng 6/2023, tạo ra chuỗi 13 tháng nắng nóng chưa từng có.

Theo số liệu do Tổ chức Biến đổi khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu (European Union's Copernicus Climate Change Service - C3S) cung cấp vào ngày 8/7, kỷ lục về nhiệt độ của năm 2023 đã phải nhường chỗ cho năm 2024, khi 6 tháng đầu năm được ghi nhận là nóng nhất trong lịch sử. Mặc dù sau đợt nắng nóng gay gắt vào mùa hè năm ngoái, năm 2023 vẫn được coi là năm nóng nhất trong lịch sử kể từ thời kỳ tiền công nghiệp 1850 - 1900 đến nay.

C3S thông tin, kể từ tháng 6/2023, mỗi tháng đều có nhiệt độ nóng hơn so với cùng kỳ của những năm trước. Tính tới tháng 6/2024, thế giới đã nóng hơn liên tục trong vòng 13 tháng, đẩy nhiệt độ Trái đất nóng lên hơn 1,64 độ C so với mức trung bình của thời kỳ tiền công nghiệp. 

Nguyên nhân của thời tiết nóng cực đoan này được xác định là do biến đổi khí hậu mà con người gây ra, cộng thêm tác động của hiện tượng khí hậu El Nino - một kiểu hình thời tiết khiến nhiệt độ nước biển tăng. Hai nhân tố chính đã khiến cho nhiệt độ Trái đất bị đẩy lên mức cao kỷ lục trong năm 2024.

2024-nang-nong.jpg
Năm 2024 phá vỡ kỷ lục và trở thành năm nóng nhất lịch sử

Trong nửa đầu năm nay, trái đất đã chứng kiến hàng loạt hiện tượng thời tiết khắc nghiệt, từ lũ lụt đến nắng nóng chết người.

Nắng nóng như thiêu đốt đã bao phủ nhiều vùng trên thế giới từ Ấn Độ đến Saudi Arabia, Mỹ và Mexico.

Trong khi đó mưa không ngớt, một hiện tượng mà các nhà khoa học cho rằng có liên quan đến việc trái đất nóng lên, đã gây ra lũ lụt trên diện rộng ở Kenya, Trung Quốc, Brazil, Afghanistan, Nga và Pháp.

Tuần trước cháy rừng đã thiêu rụi nhiều khu vực ở Hy Lạp và Canada, còn bão Beryl đã trở thành cơn bão Đại Tây Dương cấp 5 sớm nhất được ghi nhận khi nó quét qua một số hòn đảo ở Caribe.

Ông Zeke Hausfather, nhà khoa học nghiên cứu tại tổ chức khí hậu Berkeley Earth của Mỹ cho biết, có đến 95% khả năng năm 2024 sẽ vượt qua kỷ lục năm 2023 để trở thành năm nóng nhất kể từ thời điểm năm 1800 tới nay. Theo đó, năm 1800 là thời kỳ mà các nhà nghiên cứu khí hậu và thời tiết bắt đầu ghi chép lại nhiệt độ bề mặt Trái đất. 

Đồng tình với quan điểm này, nhà nghiên cứu Friederike Otto của Viện Grantham thuộc Đại học Hoàng gia London, Anh Quốc cũng nhận định năm 2024 có khả năng cao sẽ được xếp hạng là năm nóng nhất trong lịch sử. Bà Otto cho biết, El Nino là hiện tượng tự nhiên mà con người không thể ngăn chặn hay can thiệp vào, nó sẽ đến rồi đi. Thế nhưng, việc đốt nhiên liệu hóa thạch để sản xuất năng lượng lại nằm trong khả năng khống chế của loài người. Chúng ta có thể ngừng đốt dầu, than, khí tự nhiên... để sản xuất điện, nhiệt. Khí thải nhà kính từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch mới là nguyên nhân chính gây ra biến đổi khí hậu và thời tiết cực đoan.

Sự thật tồi tệ về hậu quả của việc đốt nhiên liệu hóa thạch đã rõ ràng từ nhiều năm nay. Nhiều quốc gia vẫn hứa hẹn làm hạn chế sự nóng lên của Trái đất. Tuy nhiên, vấn đề khúc mắc ở đây là các quốc gia vẫn chưa thể cùng nhau cắt giảm lượng khí thải nhà kính. Nhiều quốc gia sản xuất công nghiệp vẫn còn phụ thuộc nhiều nhiên liệu hóa thạch.

Thanh Thanh