Dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng tại TP.HCM có nguy cơ ngưng trệ vì thiếu cát khi thi công

Môi trường - Tài nguyên - Ngày đăng : 08:30, 26/07/2024

Nhu cầu khối lượng cát còn lại để xây dựng dự án lên đến 150.000 m3, trong khi tình hình cát đắp nền đang khan hiếm nên nguy cơ ảnh hưởng tiến độ dự án.

Theo đó, vừa qua, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Trung Nam đã có văn bản số 539/024/CV/TNG gửi UBND TP.HCM đề xuất nguồn cát đắp nền để thi công các hạng mục thuộc Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu, giai đoạn I (Dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng).

Dự án giải quyết ngập do triều cường tại TP.HCM giai đoạn I với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng được khởi công vào giữa năm 2016 và dự kiến hoàn thành vào năm 2018. Tuy nhiên, sau nhiều lần gia hạn, đến nay dự án vẫn chưa xác định được thời gian hoàn thành cuối cùng. Mục tiêu của dự án sau khi hoàn thành là kiểm soát ngập do triều cường cho khu vực có diện tích 570 km2, phục vụ khoảng 6,5 triệu dân TP.HCM.

du-an-chong-ngap.jpg
Dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng tại TP.HCM có nguy cơ ngưng trệ vì thiếu cát khi thi công

Trong văn bản gửi UBND TP, nhà đầu tư cho biết, dự án đã triển khai thi công được 90% khối lượng, để chuẩn bị nguồn vật liệu cát đắp nền cho các hạng mục công trình khi thi công trở lại vào tháng 10/2024 và đáp ứng tiến độ, nhà đầu tư đang cố gắng tìm nguồn cát để thi công san lấp và đắp nền.

Tuy nhiên, nhu cầu khối lượng cát còn lại để xây dựng Dự án lên đến 150.000 m3, trong khi tình hình cát đắp nền đang khan hiếm nên nguy cơ ảnh hưởng tiến độ dự án.

Do tình hình cát khan hiếm, nhà đầu tư dự kiến mua cát thương mại tại các mỏ cát đang khai thác dọc sông Mê Kông thuộc khu vực Campuchia để thi công dự án ngăn triều. Vì vậy, nhà đầu tư kiến nghị UBND TP.HCM có cơ chế đặc thù và cho phép điều chỉnh giá tương tự như những dự án đầu tư công của Thành phố.

Liên quan đến việc thi công các cống ngăn triều, ngày 17/5/2024, Trung Nam thông báo với UBND TP.HCM sẽ thi công trở lại cống Bến Nghé từ ngày 1/6. Tuy nhiên, đến nay hạng mục này chưa được tháo gỡ vướng mắc liên quan đến vị trí đổ bùn nạo vét và giấy phép thi công tuyến cáp ngầm nên việc thi công cống Bến Nghé chưa thực hiện được.

Nhà đầu tư cũng kiến nghị UBND TP.HCM sớm chấp thuận các vị trí đổ bùn nạo vét để nhà đầu tư sớm thi công các công việc còn lại của cống kiểm soát triều Bến Nghé.

Thanh Thanh