Người dân ở Hà Tĩnh phát hiện 2 cá thể rùa quý hiếm

Đa dạng sinh học - Ngày đăng : 15:49, 30/07/2024

2 cá thể rùa quý hiếm được người dân phát hiện khi đang bò qua đường. Ngay sau đó, Vườn quốc gia Vũ Quang đã tiếp nhận và thả về môi trường tự nhiên.

Ngày 30/7, Vườn quốc gia Vũ Quang (huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Hạt Kiểm lâm thị xã Hồng Lĩnh tiếp nhận 2 cá thể rùa quý hiếm do người dân giao nộp để thả về môi trường tự nhiên.

rua-3.jpg
Vườn quốc gia Vũ Quang tiếp nhận 2 cá thể rùa núi viền quý hiếm do người dân giao nộp để thả về môi trường tự nhiên.

Trước đó, trong chuyến đi công tác anh Trần Văn Dũng (tổ dân phố 6, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh) phát hiện 2 cá thể rùa núi viền, mỗi con nặng khoảng 3kg bò qua đường có nguy cơ bị xe cán trúng. Biết đây là loài động vật hoang dã, quý, hiếm cần được bảo vệ nên người dân đã đưa về và liên hệ, bàn giao cho cơ quan chức năng.

Sau khi tiếp nhận 2 cá thể rùa, Vườn quốc gia Vũ Quang đang tiếp tục theo dõi, chăm sóc, đảm bảo an toàn trước khi tái thả về môi trường tự nhiên.

Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm thị xã Hồng Lĩnh cho biết, vì đặc thù môi trường sống của loài rùa này nên vị trí thả phải là khu vực rừng sâu, gần khe suối để đảm bảo điều kiện sống an toàn, khỏe mạnh.

rua-2.jpg
Loài rùa này được đưa vào danh sách những loài động vật bị đe dọa.

Rùa núi viền có tên khoa học là Manouria impressa, loại được liệt kê trong Sách đỏ Việt nam, thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm 2B, cần được bảo vệ, bảo tồn.

Loài rùa này được đưa vào danh sách những loài động vật bị đe dọa của Liên minh Quốc tế Bảo tồn thiên nhiên và tài nguyên thiên nhiên (IUCN) năm 2000 và danh mục hạng VU (sắp nguy cấp) của Sách đỏ Việt Nam.

Trước đó, Vườn quốc gia Vũ Quang cũng phối hợp với Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh tiến hành tái thả 36 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên. Trong số động vật được tái thả có 14 con khỉ; 9 con trăn đất; 1 con cầy vòi hương; 9 con rùa; 3 con culi nhỏ.

Được biết, từ đầu năm đến nay, Vườn quốc gia Vũ Quang đã tái thả thành công 162 cá thể động vật hoang dã thuộc nhóm loài nguy cấp, quý hiếm nằm trong danh mục cần được bảo tồn, cứu hộ.

VQG Vũ Quang được công nhận là vùng đa dạng sinh học trọng yếu toàn cầu, đồng thời là hành lang bảo tồn quan trọng toàn cầu bởi tầm quan trọng của quần thể động vật có vú. VQG Vũ Quang có nhiều loài thú, trong đó có nhiều loài đặc hữu quý hiếm như mang Trường Sơn, thỏ vằn Trường Sơn, rùa núi viền, gấu ngựa và Sao La.

Cách nhận biết rùa núi viền:

Rùa núi viền có mai dài khoảng 180-206 mm, trên mai thường có màu vàng đậm và được chia thành các vảy có viền màu đậm. Đầu rùa có màu vàng và nhiều tấm sừng ở bên trên. Một số rùa núi viền có miệng màu hồng nhạt; phần giữa của yếm dưới bụng phẳng, phía trước và sau có những vết lõm hình chữ V.

Chân rùa hình trụ, giữa các ngón chân không có màng da như rùa nước... Rùa núi viền có tên khoa học là Manouria impressa thuộc chi Manouria là một chi rùa trong họ rùa cạn hay họ rùa núi-Testudinidae.

Đây là loài được đưa vào Sách đỏ IUCN năm 2000 và danh mục hạng VU của Sách Đỏ Việt Nam bị đe dọa.

Thơ Hoàng