Bão Gaemi gây hậu quả nặng nề tại Philippines và Ấn Độ

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 15:51, 30/07/2024

Không chỉ làm gần 40 người thiệt mạng, bão Gaemi kết hợp với gió mùa Tây Nam khi quét qua Philippines còn ảnh hưởng đến cuộc sống của hơn 23.500 ngư dân và nông dân. Thiệt hại về nông nghiệp của nước này ước tính gần 550 triệu peso. Tại Ấn Độ, ít nhất 41 người đã thiệt mạng vì thiên tai.

Mưa lớn liên tục trút xuống miền Bắc Philippines vào ngày 24/7, gây ra lũ lụt ở Manila và lở đất ở các vùng núi khi cơn bão làm tăng cường gió mùa. Mặc dù bão Gaemi đã rời khỏi khu vực theo dõi của Philippines vào ngày 25/7, nhưng thiệt hại khiến chính phủ quốc gia phải đặt Metro Manila và các khu vực khác của Luzon trong tình trạng thiên tai.

Cơ quan cứu hộ và giảm nhẹ thiên tai quốc gia đang xác nhận các báo cáo trong số 39 trường hợp thiệt mạng. Số người mất tích hiện là 7 người và số người phải đi sơ tán khoảng hơn 700.000 người. Chính phủ Philippines đã phân phối hơn 321 triệu Peso cho hơn 100.000 gia đình trên toàn quốc bị tác động của hiện tượng thời tiết cực đoan.

30-ad.png
Hàng chục người đã thiệt mạng vì lở đất khi bão Gaemi quét qua Philippines

Đến hôm nay hầu hết các trường học và cơ quan chính phủ đã được mở cửa trở lại. Hệ thống Dịch vụ bảo hiểm Chính phủ (GSIS) đã cung cấp khoản vay khẩn cấp cho các thành viên bị ảnh hưởng bởi bão Gaemi và gió mùa tây nam tăng cường tại Metro Manila, Batangas và Rizal. Các thành viên có thể nộp đơn xin khoản vay khẩn cấp với số tiền vay tối đa là 20.000 Peso, được trả trong 3 năm với lãi suất 6% mỗi năm.

Gaemi là trận bão thứ 3 tràn vào Philippines trong năm nay. Philippines là một trong những nước thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, chủ yếu do nằm trên Vành đai Lửa và Vành đai Bão Thái Bình Dương. Trung bình mỗi năm quốc gia này ghi nhận 20 trận bão, với một số trận bão mạnh, gây nhiều thiệt hại. Lở đất và lũ quét rất phổ biến trên khắp Philippines trong mùa mưa, đặt biệt khi có bão. Năm 2013, Philippines đã hứng chịu trận siêu bão Hải Yến, làm hơn 7.000 người thiệt mạng.

Trong khi đó, tại Ấn Độ, biến đổi khí hậu những ngày gần đây đã làm bang Kerala của Ấn Độ xảy ra các trận lở đất. Ít nhất 41 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương vì lở đất nhưng hoạt động cứu hộ đang bị cản trở vì cây cầu chính trong khu vực bị sập.

Sau vụ lở đất ở quận Wayanad của bang Kerala, Bộ trưởng Lâm nghiệp AK Saseendran cho biết: "Tình hình rất nghiêm trọng. Chính phủ đã thúc đẩy tất cả các cơ quan vào cuộc cứu hộ". Dự báo sẽ có thêm mưa trong ngày.

Kênh tin tức địa phương Asianet TV đưa tin có tới 41 người thiệt mạng sau khi lở đất gây thiệt hại nặng nề trong khu vực. Bộ trưởng Y tế Veena George cho biết đến nay đã có hơn 70 người bị thương. Nhiều người có thể đã bị cuốn trôi trên sông Chaliyar.

Quân đội Ấn Độ đã được huy động để xây dựng một cây cầu tạm thời sau khi cây cầu nối khu vực trong quận với thị trấn Chooralmala gần nhất bị phá hủy. Khu vực bị ảnh hưởng chủ yếu là các đồn điền trà và thảo quả.

Kerala là một trong những tiểu bang ở Ấn Độ dễ xảy ra mưa lớn và lũ lụt. Trận lũ lụt năm 2018 được cho là tồi tệ nhất khi cướp đi sinh mạng của gần 400 người dân.

Theo dự báo của Cục Khí tượng Ấn Độ sẽ có mưa cực lớn ở bang Kerala trong ngày hôm nay và các nỗ lực cứu trợ đã được tiến hành từ sáng nay và hai trực thăng của Không quân Ấn Độ đã được huy động..

Lan Hạ