Quốc lộ 4H sạt lở gây chia cắt giao thông nối Lai Châu và Điện Biên

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 18:00, 20/08/2024

Sau nhiều ngày mưa lớn, khoảng 40.000m3 đất đá đã sạt lở xuống quốc lộ 4H, gây chia cắt giao thông hoàn toàn giữa Lai Châu và Điện Biên.

Thông tin từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu, rạng sáng nay (20/8), tại km 218+750, quốc lộ 4H, thuộc địa phận bản Xi Nế, xã Mù Cả, huyện Mường Tè (Lai Châu) xảy ra sạt lở ta luy dương, chiều dài khoảng 150m, cao từ 15 – 20m, tổng khối lượng ước tính khoảng 40.000m3 đất đá (cả đào đắp). Vụ sạt lở đã gây đứt sụt khoảng 70m chiều dài nền đường nhựa.

sat-lo-5.jpg
Sạt lở quốc lộ 4H tại km 218+750 thuộc địa phận bản Xi Nế, xã Mù Cả, khiến đất đá chắn
ngang đường.

Hiện, giao thông giữa xã biên giới Mù Cả và các xã khác của huyện Mường Tè đã bị chia cắt. Đặc biệt, giao thông giữa huyện Mường Tè (Lai Châu) và huyện Mường Nhé (Điện Biên) bị chia cắt hoàn toàn.

Công ty Cổ phần bảo trì đường bộ I (đơn vị quản lý tuyến) đã phối hợp với lực lượng Biên phòng, chính quyền địa phương cắm biển cấm đường, cảnh báo nguy hiểm để đảm bảo an toàn cho người dân.

sat-6.jpg
Cung trượt dài hơn 150m với hàng vạn khối đất đá sạt lở khiến giao thông Lai Châu và Điện Biên bị chia cắt.

Ông Hoàng Tiến Quý, Giám đốc Công ty Cổ phần bảo trì đường bộ I Lai Châu cho biết, điểm sạt ta luy dương và đứt đường trên Quốc lộ 4H có địa chất rất phức tạp. Công ty đã báo cáo về Sở Giao thông Vận tải Lai Châu và đề xuất phương án phân luồng cho các loại phương tiện. Công ty đang nỗ lực tập trung nhân công, máy móc mở nền, thông đường và sẽ cố gắng thực hiện thông xe trong thời gian sớm nhất.

Hiện nay, việc lưu thông của người dân huyện biên giới Mường Tè đi huyện Mường Nhé và các huyện khác của tỉnh Điện Biên được phân luồng đi theo Quốc lộ 4H hoặc Tỉnh lộ 127 ra huyện Nậm Nhùn (Lai Châu) rồi đi theo Quốc lộ 12 về thị xã Mường Lay (Điện Biên).

sat-7.jpg
Các đơn vị đang cắm biển, phân luồng giao thông và khẩn trương khắc phục để sớm
thông tuyến.

Huyện Mường Tè đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với chính quyền xã Mù Cả kiểm tra, rà soát các các mặt hàng lương thực, thực phẩm, nhất là các nhu yếu phẩm trên địa bàn để chủ động phương án cung ứng.

Nếu chia cắt lâu dài, huyện sẽ có phương án vận chuyển hàng hóa từ hướng Mường Nhé (Điện Biên) vào để cung ứng, hỗ trợ người dân, không để nhân dân bị thiếu đói.

Hoàng Thơ