Hà Nội: Nước sông Bùi dâng cao, Chương Mỹ gấp rút sơ tán người dân

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 15:13, 11/09/2024

Nước sông Bùi dâng lên nhanh chóng đã khiến nhiều khu vực tại huyện Chương Mỹ (TP. Hà Nội) chìm trong biển nước. Các địa phương trong huyện vẫn đang gấp rút sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Theo thông tin từ UBND xã Nam Phương Tiến (huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội), mực nước sông Bùi đang lên rất nhanh, hiện tại 21 thôn xóm của địa phương bị ngập nặng và 910 hộ với 3.882 nhân khẩu bị ảnh hưởng. Thiệt hại nặng nhất là 4 thôn Nhân Lý, Hạnh Bồ, Nam Hài, Hạnh Côn trên địa bàn xã. Tại một số hộ gia đình, nước dâng cao đã ngập quá mái nhà.

Trước đó, khoảng 5h sáng ngày hôm qua (10/9), nước sông Bùi dâng cao quá nhanh đã tràn qua đê Hữu Bùi (đoạn thuộc địa phận xã Nam Phương Tiến), đổ dồn vào khu dân cư gây ngập úng nghiêm trọng.

so-tan.jpg
Lực lượng chức năng vận động, đưa bà con ra khỏi vùng nguy hiểm đến nơi an toàn - Ảnh: Báo Phụ nữ

Hiện nay, lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an huyện Chương Mỹ và 60 cán bộ, chiến sĩ của Trường sĩ quan Đặc công cùng các lực lượng chức năng đã có mặt, giúp xã Nam Phương Tiến ứng phó với mưa lũ.

Công an xã kết hợp với lực lượng an ninh cơ sở, khẩn trương, chủ động sơ tán người và tài sản, đảm bảo an toàn cho người dân. Hiện, xã vẫn đang sơ tán số hộ dân còn lại. Dự kiến trong hôm nay, xã Nam Phương Tiến sẽ hoàn thành việc sơ tán người dân đến nơi an toàn. Hình thức sơ tán chủ yếu tại chỗ, nhà thấp trũng lên cao, nhà yếu đến nhà kiên cố.

Chính quyền địa phương đã và đang duy trì chế độ trực 24/24 tại Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện. Liên tục cập nhật thông tin, dự báo, cảnh báo tình hình thiên tai, sự cố để nắm bắt, chỉ đạo phòng chống lũ lụt.

nuoc-song-bui.jpg
Diễn biến lũ rừng ngang ở huyện Chương Mỹ đang tăng theo từng giờ. Ảnh: Báo Phụ nữ

Huyện Chương Mỹ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng 11 xuồng máy, máy đẩy các loại, 4 bè cứu sinh, 115 nhà bạt, nhà dù các loại, 135 phao tròn cứu sinh, 815 áo cứu sinh... phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn và phòng chống mưa lũ. Xí nghiệp đầu tư Phát triển thủy lợi huyện thường xuyên kiểm tra 22 trạm bơm tiêu, đảm bảo vận hành 91 máy, điều tiết giảm nước 3 hồ (Đồng Sương, Văn Sơn, Miễu).

100% các xã, thị trấn tổ chức trực 24/24, sẵn sàng huy động 5.063 lực lượng xung kích và 357 phương tiện tham gia; dự trữ đất, cát 16.640m3, 100.000 bao tải. Lực lượng chức năng đã và đang hỗ trợ nhân dân kê kích tài sản, di chuyển người, vật nuôi khu vực không an toàn đến nơi trú tránh. Diễn biến lũ rừng ngang ở huyện Chương Mỹ đang tăng theo từng giờ.

Từ ngày 10/9 đến nay, nhiều địa phương trên địa bàn huyện Chương Mỹ đã tăng cường đắp đê ngăn nước lũ. Tại TP Hà Nội, bà con các xã Đồng Tâm, Phúc Lâm, Ba Thá (huyện Chương Mỹ)… đã thực hiện đắp đê trong đêm để ngăn nước sông Đáy; xã Đại Áng (huyện Thanh Trì) đắp đê sông Nhuệ; xã Xuân Nộn (huyện Đông Anh) đắp đê sông Cà Lồ. Huyện Quốc Oai cũng chỉ đạo các xã, thị trấn huy động hơn 1.000 người cùng phương tiện, máy móc, vật tư tham gia đắp đê, nâng cao bờ bao chống nước lũ sông Tích tràn vào khu dân cư...

Hoàng Thơ