Các huyện ngoại thành Hà Nội còn ngập dài ngày do nước rút chậm

Môi trường đô thị - Ngày đăng : 09:13, 16/09/2024

Do nước các xông Bùi, sông Tích, sông Nhuệ và sông Cà Lộ, rút chậm nên các huyện huyện ngoại thành Hà Nội gồm: Phúc Thọ, Thanh Oai, Ứng Hòa, Chương Mỹ, Mỹ Đức, Quốc Oai, Thạch Thất, Đông Anh, Sóc Sơn... còn ngập úng dài ngày. Thậm chí huyện Chương Mỹ có thể ngập lụt trong 7-9 ngày tới.

Đài Khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ dự báo, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với áp cao lục địa tăng cường yếu nên hôm nay và ngày mai (17/9), thành phố Hà Nội mưa rào và dông rải rác, có thể kèm lốc, sét và gió giật mạnh; lượng mưa phổ biến 15-30mm, có nơi cao hơn 50mm. Đêm 17 và ngày 18/9, thành phố Hà Nội mưa rào và dông rải rác.

16-cmy.jpg
Do nước rút chậm nên huyện Chương Mỹ khả năng còn ngập trong 7-9 ngày tới

Về thủy văn, mực nước thực đo lúc 1h sáng nay (16/9) trên sông Bùi tại Trạm Thủy văn Yên Duyệt (huyện Chương Mỹ) là 7,55m, trên báo động lũ cấp III là 55cm; sông Tích tại Trạm Thủy văn Vĩnh Phúc (huyện Quốc Oai) là 8,46m, trên báo động lũ cấp III là 46cm; sông Đáy tại Trạm Thủy văn Ba Thá (huyện Ứng Hòa) là 6,55m, trên báo động lũ cấp II là 5cm; sông Cầu tại Trạm Thủy văn Lương Phúc (huyện Sóc Sơn) là 7,27m, trên báo động lũ cấp II là 27cm; sông Cà Lồ tại Trạm Thủy văn Mạnh Tân (huyện Đông Anh) là 7,43m, trên báo động lũ cấp II là 43cm.

Dự báo 19h tối nay, mực nước sông Bùi ở mức 7,38m, giảm 15cm so với lúc 1h sáng 16/9; sông Tích ở mức 8,28m, giảm 18cm; sông Đáy ở mức 6,4m, giảm 15cm; sông Cà Lồ ở mức 6,7m, giảm 73cm; sông Cầu ở mức 6,4m, giảm 87cm.

Với tốc độ tiêu thoát như hiện nay, vùng trũng, ven sông, bãi bồi ngoài đê chính các huyện: Phúc Thọ, Thanh Oai, Ứng Hòa, Chương Mỹ, Mỹ Đức, Quốc Oai, Thạch Thất, Đông Anh, Sóc Sơn... còn ngập úng dài ngày. Cụ thể, vùng trũng thấp, ven sông Bùi thuộc huyện Chương Mỹ có thể ngập lụt 7-9 ngày tới; vùng ven sông Tích khoảng 4-6 ngày; hạ lưu sông Cà Lồ 1-2 ngày; sông Nhuệ 1-2 ngày.

Mai Hạ