Thừa Thiên Huế cảnh báo các vị trí có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, trượt lở đất đá, sạt lở

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 15:08, 18/09/2024

Mới đây, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát đi thông báo đến các địa phương, đơn vị về cảnh báo các vị trí có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, trượt lở đất đá, sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn… để chủ động ứng phó trong mùa mưa lũ.
Biến đổi khí hậu

Thừa Thiên Huế cảnh báo các vị trí có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, trượt lở đất đá, sạt lở

Thanh Thanh {Ngày xuất bản}

Mới đây, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát đi thông báo đến các địa phương, đơn vị về cảnh báo các vị trí có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, trượt lở đất đá, sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn… để chủ động ứng phó trong mùa mưa lũ.

Thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, hiện trên địa bàn tỉnh có nhiều khu vực đang nằm trong nguy cơ rất cao về trượt lở đất đá vùng đồi núi. Phải kể đến là ở một số vị trí tại xã Phong Xuân (huyện Phong Điền) và dọc tuyến đường 71 từ Phong Xuân đi đến các công trình thủy điện Rào Trăng 3, Rào Trăng 4, A Lin B2, A Lin B1.

Tại thị xã Hương Trà, nguy cơ cao trượt lở đất đá vùng đồi núi ở các xã, phường: Hương Vân, Bình Tiến, Hương Bình, Bình Thành,... Nguy cơ cao sạt trượt dọc tuyến QL49A đoạn qua các xã Bình Thành, Bình Tiến, Hương Bình; dọc tuyến đường đi vào thủy điện Hương Điền,...

Tại huyện miền núi A Lưới, nguy cơ rất cao về trượt lở đất đá cũng được cảnh báo tại khu vực Bốt Đỏ, xã Phú Vinh và ở xã Lâm Đớt. Ngoài ra, nguy cơ sạt trượt rất cao ở các điểm dọc tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua thôn Tru Phỉ - xã Hồng Thủy, qua xã Lâm Đớt, A Roàng, Hương Nguyên (hướng đi tỉnh Quảng Nam); dọc Quốc lộ 49A qua đèo A Co - xã Phú Vinh, xã Hồng Hạ…

thua-thien-hue.jpg
Thừa Thiên Huế cảnh báo các vị trí có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, trượt lở đất đá, sạt lở

Ở huyện Nam Đông, có 9 vị trí được cảnh báo, gồm: 4 điểm nguy cơ cao sạt lở đất ở tại thị trấn Khe Tre, xã Thượng Long và xã Hương Phú; 3 vị trí nguy cơ rất cao lũ quét và sạt lở đất tại xã Thượng Lộ, xã Thượng Nhật và xã Hương Lộc; 2 khu vực dân cư tại thôn Ka-Zan (xã Thượng Lộ) và thôn Phú Thuận (xã Hương Xuân) có nguy cơ lũ quét…

Tại TP Huế, trượt lở đất đá vùng đồi núi nguy cơ cao xảy ra tại khu vực Điện Huệ Nam (xã Hương Thọ) và một số địa bàn các xã, phường: Hương Thọ, Hương Hồ, Thủy Bằng, An Tây,... Nguy cơ sạt trượt các tuyến giao thông một số điểm trên tuyến đường tránh QL1A, đường cao tốc Cam Lộ - Túy Loan qua địa phận thành phố…

Tại thị xã Hương Thủy, nguy cơ cao trượt lở đất đá một số địa bàn xã Dương Hòa, Phú Sơn. Sạt trượt một số điểm trên các mái dốc dọc tuyến tránh phía Tây QL1A và tuyến cao tốc Cam Lộ - Túy Loan.

Đối với huyện Phú Lộc cũng cần theo dõi, sẵn sàng sơ tán 72 hộ (với 226 khẩu) ở khu vực nguy cơ sạt lở đất đến nơi an toàn. Những nơi được cảnh báo nguy cơ cao, gồm: thôn Phú Gian và thôn Thổ Sơn, xã Lộc Tiến; thôn Trung Phước Tượng và thôn Trung An, xã Lộc Trì; thôn Bạch Thạch ở xã Lộc Điền; dọc Quốc lộ 49B qua xã Lộc Bình.

Ngoài cập nhật cảnh báo các vị trí có nguy cơ lũ quét, trượt lở đất vùng đồi núi, tuyến giao thông, Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế cũng thông tin về nhiều vị trí có nguy cơ sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn tỉnh.

Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế cũng yêu cầu các địa phương căn cứ vị trí cảnh báo bố trí lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven đồi núi, ven sông, suối, khu vực thấp trũng để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt sâu, địa bàn dễ bị chia cắt.

Đồng thời, tổ chức lực lượng triển khai kiểm soát, hướng dẫn giao thông, cắm biển cảnh báo ở các ngầm, tràn, đoạn ngập sâu, nước chảy xiết, đoạn bờ sạt lở; chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn.

Thanh Thanh