Thừa Thiên-Huế: Các huyện miền núi di dời hàng trăm hộ dân đề phòng ngập lụt, trượt lở đất

Tin tức - Sự kiện - Ngày đăng : 11:07, 19/09/2024

Trận mưa xối xả từ đêm qua (18/9) đến sáng nay đã làm một số xã hai huyện miền núi A Lưới và Nam Đông xuất hiện ngập lụt cục bộ và nguy cơ trượt lở đất đá. Để bảo đảm an toàn cho người dân, một số xã ở hai huyện trên đã tiến hành di dời dân đến khu vực cao ráo hơn, bố trí lương thực, thực phẩm dự trữ.

Sáng 19/9, một số địa phương hai huyện miền núi A Lưới, Nam Đông đã tiến hành di dời dân phòng ngập lụt, trượt lở đất. Trong khi đó, ở vùng ven biển đã xuất hiện xói lở, xâm thực biển.

Hàng trăm hộ dân được di dời đến khu vực cao ráo

A Lưới là huyện miền núi với địa hình nhiều khe suối, độ dốc lớn nên vào mùa mưa, dòng chảy các sông suối rất dữ dội, nhiều hộ gia đình chưa có nhà kiên cố và có nguy cơ ảnh hưởng đến đời sống trong mùa mưa bão. Hiện nay, UBND các xã, thị trấn đã lên phương án di dời số hộ có nguy cơ ảnh hưởng do mưa bão, lũ lớn với tổng số hộ 2.981 hộ với 11.087 khẩu.

19-hue-1.jpg
Trận mưa to từ đêm 18/9 đến sáng nay đã gây ra ngập úng cục bộ tại một số xã miền núi

Để chủ động ứng phó bão số 4 gây mưa lớn, UBND huyện A Lưới chỉ đạo các địa phương triển khai các phương án ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo phương châm “3 trước, 4 tại chỗ”. Tổ chức điều tra, rà soát, nắm cụ thể hộ dân ở từng thôn có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng để triển khai phương án kịp thời di dời dân đến nơi an toàn trong điều kiện cần thiết.

Được biết, từ đêm 18 đến sáng 19/9, trên địa bàn xã xuất hiện mưa xối xả, một số khu vực trọng điểm xuất hiện ngập lụt cục bộ và nguy cơ trượt lở đất đá. Xã đã tiến hành di dời khẩn cấp 11 hộ dân với 45 nhân khẩu tại thôn Pa Hy. Đây là điểm có địa hình phức tạp, đồi núi dốc. Những hộ dân đã được di dời đến nhà người thân kiên cố hơn, các khu vực cao ráo và được bố trí thức ăn, nước uống. Các hộ có người già, đau ốm được đưa đến trạm y tế của xã.

Trong sáng nay (19/9), các xã Hồng Bắc, Hồng Kim, Hồng Thủy, Quảng Nhâm, Phú Vinh… cũng đã di dời hàng trăm hộ dân đến nơi an toàn. Đặc biệt, tại xã Quảng Nhâm có 4 điểm ngập úng cục bộ, có 6 điểm sạt lở đất đá gây thiệt hại. Đến nay, xã đã tổ chức di dời 87 hộ dân tại thôn Âr Bả Nhâm và 4 hộ tại thôn A Hươr Pa E đến trú an toàn tại nhà sinh hoạt cộng đồng, Trường tiểu học Quảng Nhâm và nhà người thân. Chính quyền đã chỉ đạo các lực lượng hỗ trợ dân di chuyển đồ đạc, cấm người, phương tiện qua các ngầm tràn nguy hiểm, chặt câgãy đổ trên đường để đảm bảo lưu thông.

Tại huyện Nam Đông, ngay trong đêm 18/9, Cơ quan chức năng đã tiến hành sơ tán 34 hộ với 119 khẩu đến vị trí an toàn. Cụ thể, tại xã Thượng Long 16 hộ với 64 khẩu; xã Thượng Nhật 3 hộ với 12 khẩu và thị trấn Khe Tre 15 hộ với 43 khẩu. Đây là những hộ dân nằm ở các vị trí dễ ngập lụt, trượt lở đất đá trên đồi núi, sông suối.

Trong khi đó, hiện ở vùng ven biển xã Phú Diên tiếp tục xuất hiện các điểm xói lở tại một số vị trí (đã xói lở từ mùa mưa lũ năm 2023) như đường số 3 bãi tắm Phú Diên, khu vực thôn Mỹ Khánh. Ông Hoàng Văn Vy, Chủ tịch UBND xã Phú Diên (Phú Vang) cho biết, các vị trí xói lở chính quyền đã kiểm tra và đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, dự kiến sau bão sẽ thi công công trình chống xói lở hạ tầng đường số 3 bãi tắm với kinh phí khoảng 1 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách huyện.

Dự báo do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, trên đất liền tỉnh từ sáng 19/9 đến ngày 21/9 có mưa to, mưa rất to và rải rác có giông. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 200-300mm, có nơi trên 500mm. Lượng mưa đo được tại các trạm đo Vrain từ 19 giờ ngày 17/9 đến 7 giờ ngày 19/9 phố biến từ 150-300mm, có nơi cao hơn như Bạch Mã 576mm, Xuân Lộc, Phú Lộc 441mm, Khe Tre (Nam Đông) 437mm, Lăng Cô (Phú Lộc) 407 mm.

Hoàn lưu của bão số 4 rất rộng

Rạng sáng ngày 19/9, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão số 4. Vị trí tâm bão chỉ có cách đất liền hơn 170km, sức gió mạnh nhất vùng tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Trước tình hình trên, nhiều tỉnh miền Trung đã cho học sinh nghỉ học tránh bão.

Đại diện Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia cảnh báo hoàn lưu của bão số 4 rất rộng, không chỉ ở khu vực Bắc Trung bộ và còn mở rộng ra Trung Trung bộ, Tây Nguyên, Nam bộ và đồng bằng Bắc bộ do tác động của hoàn lưu gió mùa tây nam đang hoạt động.

Do vậy, có thể xuất hiện các hiện tượng giông lốc, kèm gió giật mạnh. Lưu ý, gió giật mạnh trong giông lốc xoáy còn nguy hiểm hơn gió trong bão, rất nguy hiểm cho các hoạt động ven bờ như nơi neo đậu lồng bè, nuôi trồng thủy sản.

19-hue.jpg
Người già bị bệnh được di dời đến trạm y tế xã Hồng Hạ

Ngoài ra, bão kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới, cùng thời kỳ hoạt động mạnh của gió mùa tây nam nên gây mưa lớn diện rộng, mưa từ hôm qua và còn kéo dài những ngày tới.

Trong ngày hôm nay, bão số 4 giữ nguyên cường độ, di chuyển theo hướng Tây với vận tốc 20-25km/h. Vào 16h chiều nay, vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 17,2 độ Kinh Đông-107,2 độ Vĩ Bắc; trên vùng biển ven bờ từ Quảng Trị đến Quảng Nam rồi đi thẳng vào đất liền các tỉnh.

Vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm khu vực quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Nghệ An đến Quảng Ngãi (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn, Cù Lao Chàm, Cồn Cỏ, Hòn Ngư) có gió mạnh cấp 6-7 (39-61km/h), sóng biển cao 2,0-4,0m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10 (89-102km/h), sóng biển cao 3,0-5,0m, biển động mạnh.

Ngoài ra do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, ở khu vực biển từ Bình Định đến Cà Mau; phía Nam của khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 3,0-5,0m.

Ven biển các tỉnh từ Quảng Bình tới Quảng Nam cần đề phòng nước dâng do bão cao từ 0,3-0,5m, kết hợp với triều cường và sóng lớn gây sạt lở đê, kè biển, ngập úng tại khu vực trũng, thấp.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Từ sáng ngày 19/9, vùng đất liền ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10 (89-102km/h); sâu trong đất liền có gió giật cấp 6-7.

Từ ngày 19/9 đến ngày 20/9, ở khu vực Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Đề phòng mưa cường suất lớn (>150mm/6 giờ) ở khu vực từ Quảng Trị-Đà Nẵng trong ngày 19/9.

Mai Hạ