Lào Cai: Khẩn trương khắc phục thiệt hại tại các nhà máy, dự án thủy điện

Môi trường đô thị - Ngày đăng : 19:30, 21/09/2024

Trong đợt mưa lũ vừa qua, có 26/74 công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh Lào Cai bị hư hỏng hạng mục công trình và phải dừng phát điện. Các chủ đầu tư đang đánh giá, kiểm tra lại các thiết bị và có phương án sửa chữa, thay thế để sớm phát điện trở lại.
Môi trường đô thị

Lào Cai: Khẩn trương khắc phục thiệt hại tại các nhà máy, dự án thủy điện

Minh Phúc 21/09/2024 19:30

Trong đợt mưa lũ vừa qua, có 26/74 công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh Lào Cai bị hư hỏng hạng mục công trình và phải dừng phát điện. Các chủ đầu tư đang đánh giá, kiểm tra lại các thiết bị và có phương án sửa chữa, thay thế để sớm phát điện trở lại.

Trận mưa lũ vừa qua khiến các sông, suối trên địa bàn tỉnh, nhất là nước sông Hồng, sông Chảy dâng cao kỷ lục, gây ngập úng diện rộng và sạt lở đất. Mưa lũ lên nhanh và sạt lở đất khiến nhiều dự án thủy điện ở các địa phương trong tỉnh bị hư hỏng nặng, phải dừng phát điện.

nha-may-thuy-dien.jpg
Nhiều nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh phải dừng hoạt động do bị nước ngập.

Theo đó, 5 nhà máy thủy điện là Bắc Nà 1, Bắc Nà, Bảo Nhai bậc 2, Cốc Đàm, Nậm Lúc bị hư hỏng nặng, nước tràn vào nhà máy phải dừng phát điện từ 3 tháng đến 6 tháng để khắc phục, sửa chữa, ước thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng. Các dự án thủy điện đang triển khai thi công bị ảnh hưởng, gồm: Thủy điện Việt Tiến, thủy điện Si Ma Cai và thủy điện Ngòi Nhù 1A, giá trị thiệt hại ước khoảng 2 tỷ đồng.

Sở Công thương tỉnh Lào Cai đã cử cán bộ xuống hiện trường kiểm tra thực địa và động viên các chủ đầu tư khắc phục khó khăn, có biện pháp để đưa các nhà máy hoạt động trở lại. Đối với các nhà máy bị ngập nước, các đơn vị đang quyết tâm hoàn thành sửa chữa, lắp đặt thiết bị trong 4 - 5 tháng.

Trong số 26 công trình thủy điện bị hư hỏng, đến nay có 10 công trình đã được khắc phục và đưa vào hoạt động trở lại. Hiện còn 16 công trình bị hư hỏng các hạng mục công trình, phải dừng phát điện.

Minh Phúc