Vùng cao Thanh Hóa chống chọi với mưa lũ

Môi trường xã hội - Ngày đăng : 14:00, 23/09/2024

Mưa lớn nhiều ngày qua, nước lũ đổ về mạnh đã gây ngập và chia cắt nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Để đảm bảo an toàn cho người dân, chính quyền địa phương đã di dời, sơ tán khẩn cấp hàng trăm hộ dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.
Môi trường xã hội

Vùng cao Thanh Hóa chống chọi với mưa lũ

Nguyễn Trường - Sơn Hà 23/09/2024 14:00

Mưa lớn nhiều ngày qua, nước lũ đổ về mạnh đã gây ngập và chia cắt nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Để đảm bảo an toàn cho người dân, chính quyền địa phương đã di dời, sơ tán khẩn cấp hàng trăm hộ dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Tại huyện Ngọc Lặc, hiện có 26 ngầm tràn tại các xã: Mỹ Tân, Kiên Thọ, Minh Tiến, Đồng Thịnh, Ngọc Liên, Thúy Sơn, Thạch Lập, Nguyệt Ấn, Cao Thịnh, Minh Sơn, Vân Am, Cao Ngọc, Ngọc Sơn, Quang Trung và thị trấn Ngọc Lặc vẫn chưa lưu thông được do mực nước dâng cao, chảy xiết khoảng 25-50cm. Riêng tràn bến Đệch nối giữa 2 xã Ngọc Trung và Minh Sơn bắc qua sông Cầu Chày, mực nước dâng 1,5-2m. Để bảo đảm an toàn, huyện đã chỉ đạo các địa phương cắm biển cảnh báo và cử lực lượng canh gác 24/24. Đến chiều 22/9, huyện Ngọc Lặc đã sơ tán tạm thời 11 hộ với 37 nhân khẩu ở các thôn Trung Sơn, xã Thúy Sơn; thôn Kiên Minh, xã Kiên Thọ và thị trấn Ngọc Lặc đến vị trí an toàn.

anh-3.jpg
Huyện Ngọc Lặc tổ chức lực lượng chức năng cắm chốt tại các điểm tràn 24/24, để bảo vệ người dân

Tại huyện Bá Thước, đến 17h ngày 22/9, toàn huyện có 11 điểm tràn bị ngập thuộc tại các xã: Ban Công, Thiết Kế, Cổ Lũng, Lương Trung, Hạ Trung, Lương Nội, Lương Ngoại, Lũng Cao, Điền Quang và Điền Trung. Đặc biệt, tại thôn Rầm Tám, xã Điền Trung, nước sông dâng cao làm ngập và chia cắt thôn Rầm Tám với khoảng 60 hộ/200 nhân khẩu. Hiện tại, 14 hộ/55 nhân khẩu tại thôn Khung, xã Thiết Kế; thôn Tân Thành, xã Thành Lâm; thôn Nủa, xã Lũng Cao; thôn Né, xã Đền Hạ và thôn Quang Trung, xã Lương Trung đã sơ tán đến nơi ở an toàn do nguy cơ sạt lở đất, đá và nước sông Mã dâng, gây ngập nhà ở, không an toàn.

anh-4.jpg
Nước lũ dâng cao tại các ngầm tràn của huyện Bá Thước

Tại xã Mường Chanh (huyện Mường Lát), mưa lũ lớn tràn về đã khiến nước suối Sim dâng cao ngập Tỉnh lộ 521E, chia cắt xã này với trung tâm huyện. Mưa lũ đã khiến 9 bản của xã Mường Chanh tạm thời bị cô lập. Toàn bộ 4 cầu tràn đi các khu dân cư bị ngập sâu hơn 1m, có những điểm nước chảy xiết, dâng cao so với bề mặt của đập tràn gần 2m. Lực lượng bộ đội biên phòng, công an, chính quyền địa phương đã sơ tán khẩn cấp 18 hộ dân sống dọc suối Sim đến hội trường UBND xã và nhà văn hóa thôn bản. Hiện nay, các lực lượng cũng đang vận động, tổ chức sơ tán tiếp 30 hộ dân nằm trong vùng nguy cơ sạt lở, lũ quét đến trú tránh tại nơi an toàn. Ngoài ra, UBND xã Mường Chanh cũng đang duy trì 100% quân số thường trực, sẵn sàng tham gia xử lý các tình huống xấu. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư, trang thiết bị thông tin liên lạc, lương thực, thực phẩm sẵn sàng ứng phó với mưa lũ.

anh-5.jpg
Mưa lũ khiến nhiều bản trên địa bàn huyện Mường Lát bị cô lập

Thông tin từ UBND huyện Mường Lát cho biết thêm, tuyến Quốc lộ 15C, 16 và Tỉnh lộ 521D, 521E: Có nhiều điểm sạt lở tại các xã Trung Lý, Nhi Sơn, Pù Nhi, Mường Lý và Thị Trấn Mường Lát (huyện Mường Lát); tuyến quốc lộ 15C đoạn từ Đồn biên phòng Pù Nhi đi về trung tâm huyện còn nhiều điểm sạt lở với khối lượng quá lớn nên chưa thể thông xe; các tuyến đường huyện, liên xã, liên thôn bản đã có nhiều thôn, bản đang bị cô lập, chia cắt. Trước nguy cơ sạt lở các hộ dân trong vùng nguy hiểm, huyện Mường Lát đã thực hiện sơ tán 440 hộ/1.940 khẩu đến nhà văn hóa, điểm trường và nhà người thân. Tổ chức sơ tán gần 300 em học sinh tại điểm trường Mầm non khu phố Chiềng Cồng, thị trấn Mường Lát và Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Trung Lý đến các vị trí an toàn. Ngày hôm nay 23-9, học sinh trên địa bàn Mường Lát nghỉ học do mưa lũ.

anh-13.jpg
Điểm sạt lở trên địa bàn huyện Mường Lát

Tại huyện Quan Sơn, mưa lũ khiến 21 nhà dân bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất; xuất hiện vết nứt dài khoảng 300m, rộng 50-70cm phía sau đồi bản Cha Khót, xã Na Mèo, nguy cơ cao ảnh hưởng đến 8 hộ, 34 khẩu.

Một số hình ảnh về ảnh hưởng của mưa lũ tại Thanh Hóa:

anh-6.jpg
anh-7.jpg
anh-8.jpg
anh-9.jpg
anh-10.jpg

Nguyễn Trường - Sơn Hà