Công đoàn Thủ đô tự hào quá khứ, xây dựng tương lai

Cuộc sống xanh - Ngày đăng : 16:08, 26/09/2024

Trong không khí hào hùng của người dân Thủ đô và cả nước hướng tới chào mừng 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), ngày 26/9, Báo Lao động Thủ đô tổ chức Tọa đàm trực tuyến nhân chứng lịch sử "Giai cấp Công nhân - Tổ chức Công đoàn Thủ đô: Tự hào quá khứ, xây dựng tương lai".
Cuộc sống xanh

Công đoàn Thủ đô tự hào quá khứ, xây dựng tương lai

Tố Cẩm {Ngày xuất bản}

Trong không khí hào hùng của người dân Thủ đô và cả nước hướng tới chào mừng 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), ngày 26/9, Báo Lao động Thủ đô tổ chức Tọa đàm trực tuyến nhân chứng lịch sử "Giai cấp Công nhân - Tổ chức Công đoàn Thủ đô: Tự hào quá khứ, xây dựng tương lai".

Tại buổi Tọa đàm, các vị khách mời và các đại biểu cùng nhau trao đổi, chia sẻ, thảo luận chuyên sâu về lịch sử 70 năm Giải phóng Thủ đô; về tầm vóc, ý nghĩa lịch sử sâu rộng của sự kiện tới cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động và các tầng lớp nhân dân, qua đó lan toả tới đông đảo bạn đọc báo Lao động Thủ đô về tầm quan trọng, ý nghĩa lịch sử của Ngày Giải phóng Thủ đô; những thành quả to lớn của Đảng bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân Hà Nội; góp phần khơi dậy tình yêu và khát vọng phát triển Thủ đô, xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.

cong-doan-thu-do.jpg
Quang cảnh Tọa đàm trực tuyến nhân chứng lịch sử “Giai cấp Công nhân - Tổ chức Công đoàn Thủ đô: Tự hào quá khứ, xây dựng tương lai” do Báo Lao động Thủ đô tổ chức

Nội dung trao đổi tại Tọa đàm cũng tập trung ôn lại truyền thống cũng như khẳng định sự lớn mạnh của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Thủ đô trong công cuộc phát triển kinh tế, làm hậu phương vững chắc để tiến hành cuộc đấu tranh thống nhất đất nước, xây dựng xã hội chủ nghĩa, xây dựng và phát triển Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.

cong-doan-thu-do-1.jpg
Ông An Đức Độ - nguyên Chủ tịch Công đoàn Nhà máy Rạng Đông (nay là Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông) chia sẻ tại chương trình. Ảnh: VGP/Thiện Tâm

Ông An Đức Độ - nguyên Chủ tịch Công đoàn Nhà máy Rạng Đông, nay là Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông chia sẻ, thời điểm giải phóng Thủ đô ông đang là thiếu niên, những ký ức về Tháng Mười lịch sử năm ấy vẫn in đậm trong tâm trí ông.

Theo ông Độ, thời điểm năm 1954 khi Thủ đô giải phóng, ông mới 13 tuổi và nhà ở Thanh Trì, nhưng trong ký ức vẫn đậm nét kỷ niệm không thể nào quên về không khí hào hùng ngày 10/10/1954. Để chuẩn bị cuộc mít tinh chào mừng, trước ngày 10/10/1954 nhiều tuần lễ, ông được các anh, chị dân quân tự vệ trong làng lựa chọn vào đội cổ động tuyên truyền nên ông rất vinh dự tự hào.

Ông Độ cùng các bạn được chọn đêm đêm đều tập trung ra ngoài sân đình để tập đội ngũ để tập đi, tập nghỉ, tập quay trái, tập quay phải, tập hát, tập múa… Ai nấy đều rất hào hứng; không khí cách mạng sục sôi.

"Đến tối ngày 9/10/1954, vào khoảng 9h tối, chúng tôi được tập trung. Khi ấy, mỗi người chúng tôi được trao cho nắm cơm và muối vừng. Nắm cơm ấy được gói trong lá chuối khô để lo cho ngày đón bộ đội. Nắm cơm ấy chúng tôi dành cho những anh hùng, những chú bộ đội chưa kịp dùng bữa khi tiến vào Thủ đô. Đêm ấy dù không đèn đuốc, từ làng lên phố đường xá vẫn quanh co, đi bộ cả đêm nhưng không ai kêu than mệt mỏi. Ai ai cũng háo hức đón đoàn quân giải phóng. Sáng hôm sau chúng tôi nhập vào đoàn người đón quân giải phóng. Giờ đây, mỗi khi nhìn lại những bức ảnh, xem lại những thước phim về ngày 10/10/1954, ký ức trong tôi lại tràn về. Tôi tự hào và tin trong đoàn người đón đoàn quân giải phóng ghi lại ở những thước phim trân quý ấy thì ở đó có tôi - một cháu thiếu niên đón đoàn quân giải phóng trùng trùng về Thủ đô"- ông Độ cho biết thêm.

cong-doan-thu-do-2.jpg
Ông Nguyễn Tiến Dĩnh, nguyên là Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ. Ảnh: VGP/Thiện Tâm

Tại Tọa đàm, ông Nguyễn Tiến Dĩnh, nguyên là Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ. Từ góc nhìn của một nhà quản lý, một cán bộ công đoàn, ông nhìn nhận, tổ chức Công đoàn, lực lượng công nhân lao động đã có đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Thủ đô.

Theo ông Dĩnh, Hà Nội là Thủ đô của cả nước, là trung tâm chính trị, hành chính chính trị quốc gia; là trung tâm văn hóa, khoa học, công nghệ, kinh tế và giao lưu quốc tế. Hà Nội cũng được vinh danh là Thủ đô vì hòa bình, Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người. Có thể nói, Hà Nội kết tinh, hội tụ truyền thống phong cách của dân tộc chúng ta.

Trong lịch sử đất nước, Thủ đô, giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn có một vị trí, vai trò và đóng góp to lớn trong sự phát triển của Thủ đô. Thứ nhất, giai cấp công nhân và người lao động là lực lương cơ bản chủ lực để tạo ra các giá trị vật chất, tinh thần, văn hóa của Thủ đô.

Hiện nay toàn Thành phố có trên 270 nghìn doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng cơ bản, du lịch, dịch vụ; 10 khu công nghiệp, khu chế xuất, trong đó có Khu công nghệ cao Hòa Lạc, trên 70 cụm công nghiệp, 2,7 triệu công nhân, người lao động là lực lượng to lớn đang hăng say làm việc tạo ra nhiều giá trị của cải vật chất, tạo nên nền kinh tế của Thủ đô hết sức đặc sắc với cơ cấu kinh tế công nghiệp, xây dựng cơ bản và dịch vụ chiếm 88%. Kinh tế Hà Nội đóng góp trên 18% thu ngân sách nhà nước, 20% thu nội địa, 8,6% tỉ suất xuất nhập khẩu.

Trong những thành quả ấy, lực lượng công nhân và tổ chức Công đoàn có đóng góp rất quan trọng. Hà Nội là địa phương có nhiều ngành công nghiệp kỹ thuật, ứng dụng công nghệ cao. Lực lượng công nhân, người lao động Hà Nội đã đóng góp một phong cách làm việc theo hướng công nghiệp, chuyên nghiệp.

Tổ chức Công đoàn, công nhân, người lao động Thủ đô đã xây dựng được mối quan hệ lao động hài hòa ổn định tiến bộ tạo sự ổn định chính trị, an ninh trật tự cho Hà Nội. Mặc dù Hà Nội là địa phương phát triển nhiều ngành công nghiệp, tập trung đông doanh nghiệp và người lao động nhưng việc đình công ngừng việc tập thể rất ít.

Về phía tổ chức Công đoàn Thủ đô, với vai trò là tổ chức đại diện chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục, động viên khích lệ người lao động hăng say làm việc có chất lượng hiệu quả. Công đoàn đã tổ chức các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, luyện tay nghề, thi thợ giỏi, sáng kiến sáng tạo… đã thúc đẩy khuyến khích công nhân trong các các lĩnh vực không ngừng sáng tạo, làm việc với năng suất cao, chất lượng tốt.

Công đoàn cũng đã làm tốt việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi của người lao động như: Đẩy mạnh ký kết thỏa ước lao động tập thể; xây dựng Mái ấm Công đoàn, tổ chức hoạt động Quỹ trợ vốn cho đoàn viên vay vốn… Qua đó, vai trò của tổ chức Công đoàn ngày càng được khẳng định, vị thế ngày càng được nâng cao.

Hiện Công đoàn Thủ đô có gần 10 ngàn Công đoàn cơ sở các loại hình, trên 710 ngàn đoàn viên Công đoàn. Tổ chức Công đoàn Tủ đô đã được trao tặng những phần thưởng cao quý: Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương độc lập hạng Nhất…

Tố Cẩm