Lâm Đồng: Ngăn chặn điểm khai thác đá chẻ trái phép tại huyện Đam Rông

Tài nguyên và phát triển - Ngày đăng : 21:00, 01/10/2024

Sáng 01/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Công an huyện Đam Rông phát hiện, ngăn chặn vụ khai thác khoáng sản (đá chẻ) tại thôn 4, xã Rô Men, huyện Đam Rông gây ô nhiễm môi trường.
Tài nguyên và phát triển

Lâm Đồng: Ngăn chặn điểm khai thác đá chẻ trái phép tại huyện Đam Rông

Bình Minh 01/10/2024 21:00

Sáng 01/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Công an huyện Đam Rông phát hiện, ngăn chặn vụ khai thác khoáng sản (đá chẻ) tại thôn 4, xã Rô Men, huyện Đam Rông gây ô nhiễm môi trường.

Theo đó, thời gian vừa qua, hoạt động khai thác khoáng sản không phép, trái phép trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có những diễn biến phức tạp. Nhận định nhiệm vụ đấu tranh, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt các đơn vị thường xuyên tổ chức lực lượng tiến hành tuần tra, kiểm tra tại các địa bàn trọng điểm, có dấu hiệu hoạt động khai thác khoáng sản không phép, trái phép nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Ở một vụ việc liên quan, tại địa bàn xã Phi Tô, huyện Lâm Hà, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh đã khởi tố đối tượng Khổng Văn Quý (SN 1987) về hành vi vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên. Tiếp tục mở rộng điều tra, Cơ quan điều tra đã khởi tố thêm 4 cán bộ cấp xã về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

11.jpg
Hiện trường điểm khai thác đá chẻ trái phép tại thôn 4, xã Rô Men, huyện Đạm Rông, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: K.P

Tại các điểm khai thác này, các đối tượng có nhiều phương thức hoạt động như lợi dụng các địa bàn xa, khu vực giáp ranh, hoạt động khai thác vào các ngày nghỉ, lễ, vào buổi tối, khai thác nhỏ lẻ để tránh sự phát hiện, kiểm tra của cơ quan chức năng. Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường - Công an tỉnh Lâm Đồng, đã phối hợp với Công an huyện Đam Rông tổ chức lực lượng mật phục ở các vị trí có thể xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép. Qua đó, đã phát hiện 1 vụ khai thác khoáng sản (đá chẻ) tại thôn 4, xã Rô Men, huyện Đam Rông.

Từ nhiều nguồn tin, công an tiến hành xác minh, lực lượng chức năng xác định ông Ngô Văn Dũng (SN 1970, thường trú tại thôn 4, xã Rô men, huyện Đam Rông) là chủ điểm khai thác. Tại thời điểm làm việc, ông Dũng không xuất trình được các hồ sơ, giấy tờ có liên quan đến hoạt động khai thác đá tại vị trí trên. Tổ công tác đã lập biên bản ghi nhận hiện trường, tạm giữ toàn bộ tang vật, gồm: 1 xe ben, 1 xe máy xúc, 4,93 m3 đá chẻ thành phẩm và 165 m3 đá nguyên khai.

Theo các chuyên gia, hoạt động khai thác khoáng sản trái phép nhỏ lẻ ở nước ta đã và đang gây nhiều tác động xấu đến môi trường xung quanh. Biểu hiện rõ nét nhất là việc sử dụng thiếu hiệu quả các nguồn khoáng sản tự nhiên; tác động đến cảnh quan và hình thái môi trường; tích tụ hoặc phát tán chất thải; làm ảnh hưởng đến sử dụng nước, ô nhiễm nước, tiềm ẩn nguy cơ về dòng thải axit mỏ... Những hoạt động này đang phá vỡ cân bằng điều kiện sinh thái được hình thành từ hàng chục triệu năm, gây ô nhiễm nặng nề đối với môi trường, trở thành vấn đề cấp bách mang tính chính trị và xã hội của cộng đồng một cách sâu sắc.

Hiện, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục mở rộng làm rõ các hành vi vi phạm khác đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bình Minh