Tuyến kè đê sông Mã bị sạt lở nghiêm trọng đoạn qua huyện Vĩnh Lộc

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 18:30, 02/10/2024

Do ảnh hưởng của mưa bão, tuyến kè đê sông Mã đoạn qua xã Ninh Khang, huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) đã bị sạt lở nghiêm trọng, có nguy cơ tiếp tục lan rộng.
Biến đổi khí hậu

Tuyến kè đê sông Mã bị sạt lở nghiêm trọng đoạn qua huyện Vĩnh Lộc

Thu Phương 02/10/2024 10:33

Do ảnh hưởng của mưa bão, tuyến kè đê sông Mã đoạn qua xã Ninh Khang, huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) đã bị sạt lở nghiêm trọng, có nguy cơ tiếp tục lan rộng.

Theo báo cáo của UBND huyện Vĩnh Lộc, do ảnh hưởng của các đợt mưa bão và lũ lớn xảy ra trên sông Mã. Ngày 1/10/2024, trên địa bàn huyện đã xảy ra các sự cố sạt lở kè và bờ sông Mã thuộc xóm Long Vân, thôn Yên Lạc và thôn Thọ Vực, xã Ninh Khang, huyện Vĩnh Lộc.

223-1727779195976.jpg
Sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đê sông Mã

Cụ thể, từ 2h sáng đến 7h sáng ngày 1/10/2024, bờ kè bờ sông tại vị trí K9+900-K10+100 đê tả sông Mã, thôn Long Vân, xã Ninh Khang, huyện Vĩnh Lộc đã xảy ra hiện tượng sạt lở. Sự cố làm sập một phần công trình kè và đường vận hành phía hạ lưu.

Trong đó, chiều dài sạt lở 71m, chiều rộng sạt lở 20,5m; đường vận hành bị sạt lở 15m2. Vị trí sạt lở cách nhà dân gần nhất khoảng 80m. Phạm vi sạt lở hiện tại đang tiếp tục có diễn biến phát triển thêm. Tại vị trí kênh tiêu nước của kè bị lồng mang, chiều sâu lỗ thấm khoảng 1m, chiều rộng từ 30-40cm.

Tương tự, tại bờ sông Mã tương ứng với đoạn K8+780 - K8+870 tuyến đê tả sông Mã, thuộc thôn Thọ Vực, xã Ninh Khang, huyện Vĩnh Lộc xảy ra sự cố sạt lở. Trong đó, chiều dài vị trí sạt lở bờ sông khoảng 25m, cách vị trí kè Thọ Vực 3 khoảng 90m về phía hạ lưu, sạt lở đứng thành từ 2-3m; vị trí sạt lở gần nhất cách nhà dân 25m, vị trí sạt lở cách đê tả sông Mã khoảng 140m. Phạm vi sạt lở hiện tại đang tiếp tục có diễn biến phát triển thêm.

2.jpg
Sự cố sạt lở này vẫn còn diễn biến phức tạp, gây mất an toàn hệ thống đê điều

Ngay sau khi sự việc xảy ra, UBND huyện Vĩnh Lộc đã phối hợp với Hạt Quản lý đê Vĩnh Lộc chỉ đạo UBND xã Ninh Khang và các đơn vị có liên quan triển khai khẩn cấp việc ứng phó với diễn biến sạt lở. Tổng số huy động 36 người, trong đó lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai 15 người; Ban Chỉ huy Quân sự xã 10 đồng chí; Công an xã 6 đồng chí và các lực lượng khác 5 người. UBND xã Ninh Khang đã chuẩn bị 500 cọc tre, dây buộc cảnh báo, 50 cuốc, xẻng…

Để đảm bảo an toàn cho tài sản và tính mạng của người dân gần khu vực kè, UBND huyện đã chỉ đạo UBND Ninh Khang tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở tại bờ sông, báo cáo kịp thời về UBND huyện. Đồng thời, cắm mốc, căng dây, đặt biển cảnh báo nguy hiểm trong khu vực đang có sự cố sạt lở và thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương, cảnh báo người dân không lại gần khu vực xảy ra sự cố.

Lắp đặt đầy đủ hệ thống chiếu sáng phục vụ quan sát, phát hiện sự cố trong thời điểm đêm tối đồng thời cắt cử lực lượng tổ chức trực 24/24 tại vị trí xảy ra sự cố. Huy động, chuẩn bị các vật tư, phương tiện, lực lượng và các điều kiện cần thiết để đảm bảo ứng phó hiệu quả với các sự cố đặc biệt trong trường hợp xảy ra vào những đợt lũ trong thời gian tới.

Thu Phương