Nghệ An: Hàng chục năm sáp nhập thành phố Vinh, người dân xã Nghi Đức vẫn chưa được dùng nước máy

Nước và cuộc sống - Ngày đăng : 10:06, 07/10/2024

Xã Nghi Đức thuộc huyện Nghi Lộc được sáp nhập vào thành phố Vinh năm 2008, xã có 9 xóm , 1700 hộ với dân số hơn 9000 người. Điều đáng nói là mặc dù gia nhập vào thành phố Vinh đã 16 năm, nhưng đến nay các cư dân vẫn phải sử dụng nước giếng khoan nhiễm phèn để ăn uống sinh hoạt.
Nước và cuộc sống

Nghệ An: Hàng chục năm sáp nhập thành phố Vinh, người dân xã Nghi Đức vẫn chưa được dùng nước máy

Kế Hùng - Hoàng Anh {Ngày xuất bản}

Xã Nghi Đức thuộc huyện Nghi Lộc được sáp nhập vào thành phố Vinh năm 2008, xã có 9 xóm , 1700 hộ với dân số hơn 9000 người. Điều đáng nói là mặc dù gia nhập vào thành phố Vinh đã 16 năm, nhưng đến nay các cư dân vẫn phải sử dụng nước giếng khoan nhiễm phèn để ăn uống sinh hoạt.

Chúng tôi ghé thăm nhà ông Nguyễn Văn Hà, một hộ dân thuộc xóm Xuân Đức, đập vào mắt chúng tôi là máy bơm giếng khoan, rồi đến bể lắng lọc nước. Ông Hà phân trần, do nước bẩn nên bình nóng lạnh một vài năm lại bị hỏng phải thay mới rất tốn kém. Quần áo trắng giặt phơi xong ngả màu vàng quạch, đáy bình nóng lạnh, vòi nước thường xuyên bị ố vàng, nước lọc ra thỉnh thoảng có mùi tanh, hôi...

20241007_050111(1).jpg
Nước bẩn từ vòi nước nhà ông Hà
20241007_050524.jpg
Bể lọc nước nhà ông Hà

Ông Nguyễn Ngọc Dũng - Xóm trưởng xóm Xuân Đức chia sẻ: Xã Nghi Đức nằm trong khu vực nước ngầm bị nhiễm phèn, trong đó có xóm chúng tôi. Toàn xóm có tất cả 191 hộ dân, 615 nhân khẩu, từ khi sáp nhập về Thành phố, niềm mong mỏi cháy bỏng và cũng là nguyện vọng chính đáng của người dân là được sớm sử dụng nước máy vì nước ngầm ở đây bị nhiễm phèn. Mức độ nhiễm phèn nặng nhất là ở dọc hai trục đường Nguyên Phi Ỉ Lan và Sư Vạn Hạnh. Tại đây các hộ gia đình đều phải đặt bể chứa, khoan giếng bơm nước ngầm lên bể lắng, sau đó cho chảy qua thiết bị lọc nhiều lần mới sử dụng.

20241007_050355.jpg
Bình nóng lạnh nhà ông Dũng bị ố vàng do nước nhiễm phèn
20241007_050636.jpg
Nhà ông Dũng xóm trưởng, xóm Xuân Đức cũng đang dùng nước giếng khoan để phục vụ sinh hoạt hằng ngày.

Nhiều năm không được dùng nước sạch nên nhân dân thắc mắc cứ hỏi cán bộ xóm, vì vậy Ban cán sự xóm thường xuyên phải kiến nghị vấn đề này tại các cuộc giao ban hành chính của xã, hoặc kiến nghị lên HĐND các cấp...

Thế nhưng mặc dù đề nghị năm này qua năm khác, người dân vẫn phải mòn mỏi chờ đợi và hiện nay hầu như cả xã đều đang phải sử dụng nước ngầm cho sinh hoạt hàng ngày.

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống, ông Nguyễn Văn Hiệp - Công chức xây dựng, đô thị xã Nghi Đức cho biết: “ Nói các anh đừng cười chứ xã chúng tôi sáp nhập về Tp Vinh tròn 16 năm, nhưng đến nay đa số người dân chưa có nước máy để sử dụng. Trong khi nhu cầu và nguyện vọng được sử dụng nước máy của người dân địa phương là rất lớn .

20241007_053104.jpg
Ông Nguyễn Văn Hiệp - Công chức xây dựng, đô thị xã Nghi Đức

Mới đây, vào ngày 03 tháng 8 năm 2024, UBND xã Nghi Đức gửi Báo cáo về tiến độ cấp nước sạch tại gia cho UBND thành phố Vinh. Trong đó nêu rõ hệ thống đường ống nước sạch, đã được đầu tư hoàn thành trong năm 2023. Do việc đầu tư chia làm nhiều giai đoạn, không đồng bộ nên mới chỉ có thể cấp nước trên một số tuyến cho các hộ gia đình.

Đồng thời UBND xã đã làm việc, mời Công ty CP Cấp nước Nghệ An về khảo sát, đánh giá những tuyến có thể đấu nối, cấp nước; và đã xác định các tuyến có thể cấp nước. Nhưng sau đó, Công ty CP Cấp nước Nghệ An lại thông báo công suất nước trong mùa hè không đáp ứng được nên việc cấp nước đành phải dừng lại cho đến nay. Như vậy, đến thời gian này mới có 35 / 1700 hộ dân được đấu nối nước máy.”

Ông Võ Duy Trí, Phó chủ tịch UBND xã Nghi Đức khẳng định: "Hiện nay nước máy sinh hoạt là một vấn đề cấp thiết, người dân đang rất cần để phục vụ cuộc sống hàng ngày. Trong khi đó, nguồn nước ngầm ở xã Nghi Đức lại bị nhiễm phèn nặng đòi hỏi cần sớm thay thế bằng nguồn nước máy sạch để người dân sử dụng sinh hoạt đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân địa phương trong hàng chục năm qua"

20241007_050855.jpg
Ông Võ Duy Trí, Phó chủ tịch UBND xã Nghi Đức

Để đảm bảo sức khoẻ cho người dân xã Nghi Đức, đề nghị các cơ quan có thẩm quyền và Công ty CP Cấp nước Nghệ An cần nhanh chóng có biện pháp cung ứng dịch vụ cấp nước sạch kịp thời đầy đủ cho nhân dân.

Kế Hùng - Hoàng Anh