Quảng Trị: Hàng ngàn hộ dân ở miền núi sống trong vùng sạt lở

Môi trường - Tài nguyên - Ngày đăng : 17:00, 25/10/2024

Theo báo cáo của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, hiện địa phương có gần 30 xã, thị trấn với hơn 1.400 hộ dân sống trong vùng bị sạt lở và nguy cơ xảy ra sạt lở cao, trong đó tập trung chủ yếu ở miền núi.
Môi trường - Tài nguyên

Quảng Trị: Hàng ngàn hộ dân ở miền núi sống trong vùng sạt lở

Thu Phương 25/10/2024 10:47

Theo báo cáo của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, hiện địa phương có gần 30 xã, thị trấn với hơn 1.400 hộ dân sống trong vùng bị sạt lở và nguy cơ xảy ra sạt lở cao, trong đó tập trung chủ yếu ở miền núi.

Thông tin từ Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, hiện địa phương có gần 30 xã, thị trấn với hơn 1.400 hộ dân sống trong vùng bị sạt lở và nguy cơ xảy ra sạt lở cao, trong đó tập trung chủ yếu ở miền núi. Do khó khăn về nguồn kinh phí, đến nay địa phương vẫn chưa thể di dời, tái định cư (TĐC) được cho những hộ dân này.

Thôn Miệt cũ, xã Hướng Linh, huyện miền núi Hướng Hóa (Quảng Trị) hiện có 86 hộ dân sinh sống, với nhà cửa nằm rải rác bên mép bờ hồ Công trình thủy lợi, thủy điện Rào Quán và dưới những chân núi cao.

Ông Trần Bình Thuận, Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa chia sẻ đầy lo lắng, huyện miền núi Hướng Hóa có địa hình bị chia cắt mạnh bởi hệ thống sông suối, dốc theo 2 sườn Đông và Tây Trường Sơn. Lượng mưa hằng năm ở đây rất lớn, khoảng 2.000mm. Do các yếu tố này khiến các dãy núi dễ bị đứt gãy, gây ra sạt lở.

sat_lo-1729812690675.jpg
Hàng ngàn hộ dân ở miền núi sống trong vùng sạt lở ở Quảng Trị

Hiện Hướng Hóa có gần 50 điểm bị sạt lở và nguy cơ xảy ra sạt lở cao, gây ảnh hưởng xấu đến đời sống của trên 2.600 người. Trong đó, các điểm bị sạt lở nặng tập trung chủ yếu trên địa bàn các xã Húc, Hướng Tân, Hướng Việt và Ba Tầng.

Trước tình hình trên, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng NN&PTNT chủ động các phương án phòng ngừa đối với các tình huống rủi ro thiên tai có thể xảy ra, nhất là sạt lở đất, đá. Hiện tại hầu hết các tuyến xung yếu, sạt lở đất, đá trên địa bàn đã được các đơn vị chức năng lắp đặt các biển cảnh báo thiên tai. Một số xã như Hướng Lập, Thanh, Ba Tầng còn được lắp đặt camera giám sát thiên tai.

"Người dân vùng cao phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số, kinh tế còn khó khăn, kiến thức phòng, chống thiên tai còn hạn chế, khi xảy ra sạt lở đất sẽ gây thiệt hại khó lường. Do vậy, việc chủ động phòng ngừa từ trước đối với các tình huống rủi ro thiên tai là ưu tiên hàng đầu", ông Thuận chia sẻ thêm.

Ông Hồ Xuân Hòe, Giám đốc Sở NN&PTNT Quảng Trị cho hay, ngoài những điểm sụt lún, sạt lở đất, đá kể trên, địa phương vừa rà soát, bổ sung thêm 17 khu vực rủi ro cao sạt lở đất, đá và 27 khu vực rủi ro, phần lớn nằm ở các khu có dân cư, tập trung ở các huyện miền núi Hướng Hóa và Đakrông.

Các vị trí thường xuyên bị sụt lún, sạt lở đất, đá này gồm khu vực đồi núi dọc tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đi qua các xã Hướng Phùng, Hướng Việt, Hướng Lập (Hướng Hóa) và tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Đông đoạn qua xã Húc Nghì (Đakrông)…

"Tuy nhiên, do còn nhiều khó khăn về nguồn kinh phí cũng như quỹ đất, đến nay chính quyền và các ban, ngành, đơn vị chức năng địa phương vẫn chưa thể di dời, TĐC an toàn hết cho những hộ dân bị ảnh hưởng và sống trong vùng bị ảnh hưởng", ông Hòe nói.

Thu Phương