Dự báo 2 kịch bản về bão Trà Mi

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 19:00, 25/10/2024

Sau khi đi qua quần đảo Hoàng Sa, bão Trà Mi tương tác với khối không khí lạnh tràn xuống từ phía Bắc khiến quỹ đạo trở nên phức tạp, khó lường. Cơ quan khí tượng Việt Nam nhận định, hai kịch bản về bão Trà Mi đều gây mưa lớn cho miền Trung.

Vào 13 giờ chiều nay (25/10), tâm bão trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 560km về phía đông đông bắc với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/h), giật cấp 12. Những giờ qua, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15-20km/h.

Theo ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, dự báo trong hai ngày 25-26/10, bão di chuyển ổn định theo hướng Tây và Tây Tây Nam, hướng về phía quần đảo Hoàng Sa và tiếp tục mạnh lên.

Đến 13h ngày 26/10, tâm bão trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa với cường độ mạnh bão cấp 11-12, giật cấp 15.

Sau khi đi qua quần đảo Hoàng Sa, bão tương tác với khối không khí lạnh tràn xuống từ phía Bắc khiến quỹ đạo trở nên phức tạp, khó lường.

bao-tra-mi.png
Bão Trà Mi có thể chạm bờ trước khi quay ngược ra biển (Nguồn: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam)

Cơ quan khí tượng Việt Nam nhận định hai kịch bản có thể xảy ra.

Kịch bản thứ nhất: Sau khi tương tác với không khí lạnh, bão di chuyển chậm lại theo hướng Tây Tây Nam và bắt đầu suy yếu. Đến 13h ngày 27/10, tâm bão trên khu vực phía Tây quần đảo Hoàng Sa, cách Quảng Trị-Quảng Ngãi khoảng 180km về phía Đông Bắc với cường độ mạnh cấp 10-11, giật cấp 14.

Sau đó, bão chuyển hướng theo hướng Tây Nam, chạm vào bờ ở khu vực Huế - Quảng Nam rồi đổi hướng Đông Đông Nam, tiếp tục đổi hướng Đông và ngược ra biển. Sau khi ra biển, tàn dư bão hình thành một dải hội tụ nhiệt đới ở khu vực giữa và Nam Biển Đông, gây mưa lớn kéo dài cho các tỉnh miền Trung.

Xác suất của kịch bản này khoảng 60%.

Kịch bản thứ hai: Sau khi tương tác với không khí lạnh từ phía Bắc, bão suy yếu, di chuyển vào đất liền và tan dần. Kịch bản này có xác suất khoảng 30%.

Tuy nhiên, theo ông Hoàng Phúc Lâm, dù diễn biến bão theo kịch bản nào thì khu vực miền Trung, nhất là các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi sẽ hứng chịu một đợt mưa lớn kéo dài.

Từ khoảng chiều tối 26/10, khu vực Hà Tĩnh - Quảng Ngãi sẽ xuất hiện mưa vừa, mưa to đến rất to, trong đó trọng tâm mưa là các tỉnh, thành phố Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam với lượng mưa phổ biến từ 300-500mm trong vòng 3 ngày.

Với diễn biến mưa như trên, nguy cơ cao sẽ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, trong khi đó Đà Nẵng đã từng xảy ra ngập úng đô thị do lượng mưa từ 400-500mm/ngày và trong đợt mưa này không loại trừ khả năng này.

Để chủ động ứng phó với bão số 6, các thuyền trưởng, chủ tàu thuyền, ngư dân, chính quyền các địa phương chịu ảnh hưởng bão số 6 cần thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo mới nhất về bão trên trang web của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cũng như trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống của Trung ương và địa phương để đảm bảo an toàn về người, tài sản trên đất liền và trên biển.

Hải Đăng