Điện Biên cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp nguy hiểm
Môi trường xã hội - Ngày đăng : 18:30, 05/02/2025
Điện Biên cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp nguy hiểm
Trong những ngày tới, toàn bộ các khu vực trong tỉnh Điện Biên đều có nguy cơ cháy rừng ở cấp IV - cấp nguy hiểm. Các đơn vị cần nhanh chóng triển khai các biện pháp ứng phó.
Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên vừa ban hành dự báo nguy cơ cháy rừng trên địa bàn tỉnh từ ngày 3 - 9/2. Theo đó, toàn bộ các khu vực trong tỉnh đều có nguy cơ cháy rừng ở cấp IV - cấp nguy hiểm.
Theo đó, các tiểu vùng như thung lũng Điện Biên (các huyện: Điện Biên, Điện Biên Đông và TP. Điện Biên Phủ), khu vực Tuần Giáo (huyện Tuần Giáo, Tủa Chùa, Mường Ảng) và khu vực Mường Lay (huyện Mường Nhé, Nậm Pồ, Mường Chà, TX. Mường Lay) đều duy trì mức cảnh báo cháy rừng cấp IV.
Trước tình hình thời tiết khô hanh kéo dài, Chi cục Kiểm lâm tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Các hạt kiểm lâm, đội kiểm lâm và chủ rừng cần quán triệt các quy định trong Công điện số 1356/CĐ-UBND ngày 5/4/2024 của UBND tỉnh và Công văn số 42/KL-QLR ngày 15/1/2025 của Cục Kiểm lâm về bảo vệ rừng trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ.
Các đơn vị cần sử dụng bảng tra cấp dự báo cháy rừng để xác định khu vực có nguy cơ cao, đồng thời theo dõi thông tin cảnh báo trên cổng thông tin của Cục Kiểm lâm (www.kiemlam.org.vn) để kịp thời phát hiện, xử lý các vụ cháy.
Lực lượng phòng cháy, chữa cháy rừng tại cấp xã, thôn, bản tổ chức trực 24/24, chuẩn bị sẵn sàng phương án và phương tiện chữa cháy theo phương châm “4 tại chỗ”. Nếu cần thiết, các địa phương có thể lập chốt kiểm soát ra vào rừng nhằm hạn chế nguy cơ cháy lan.
Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên đề nghị các cơ quan, đơn vị và người dân nâng cao ý thức phòng cháy, bảo vệ rừng trước nguy cơ cháy rừng cao trong những ngày tới.
Rừng là thành phần thiết yếu của trái đất, nó sản sinh ra oxy và hấp thụ khí cacbonic. Trong thời gian qua, cháy rừng diễn biến phức tạp và có khả năng lan rộng do biến đổi khí hậu, phá rừng và quản lý đất kém hiệu quả. Những vụ cháy rừng gây ra những hệ lụy như:
Mất mát đa dạng sinh học: Cháy rừng làm mất mát đáng kể các loài thực vật và động vật, ảnh hưởng đến sự đa dạng sinh học của khu vực.
Ô nhiễm không khí: Khói từ cháy rừng chứa các chất độc hại như khí CO2, CO, và các hợp chất hữu cơ không dễ bay hơi, gây ra ô nhiễm không khí và ảnh hưởng đến sức khỏe con người.
Mất mát đất và đất phù sa: Cháy rừng cũng có thể gây ra mất mát đất và đất phù sa do sự xói mòn, làm giảm tính chất đất và ảnh hưởng đến sự trồng trọt và sản xuất nông nghiệp sau này.
Tác động đến hệ thống thủy văn: Cháy rừng có thể làm tăng nguy cơ lũ lụt và sạt lở đất, ảnh hưởng đến các hệ thống thủy văn và cung cấp nước.
Mất mát hệ sinh thái: Cháy rừng làm mất mát môi trường sống của nhiều loài động vật và cắt đứt các chuỗi thức ăn và mối liên kết trong hệ sinh thái.