Sắp công chiếu vở nhạc kịch về Bí thư chính thức đầu tiên của Hà Nội
Cuộc sống xanh - Ngày đăng : 08:30, 21/02/2025
Vở nhạc kịch “Lửa từ đất” – câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Bí thư Thành ủy chính thức đầu tiên của Đảng bộ Hà Nội Nguyễn Ngọc Vũ do Nhà hát Tuổi trẻ dàn dựng, dưới sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, sự phối hợp của các Sở: Văn hóa và Thể thao, Thông tin và Truyền thông Hà Nội. Đây là công trình nghệ thuật kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội (17/3/1930-17/3/2025), sẽ công diễn chính thức vào ngày 15-16/3/2025 tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô (số 91 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Kịch bản “Lửa từ đất” do nhà viết kịch Lê Quý Hiền viết, lấy cảm hứng từ cuộc đời và sự nghiệp của Bí thư chính thức đầu tiên của Đảng bộ thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Vũ, trong bối cảnh câu chuyện bắt đầu từ năm 1930, khi Đảng Cộng sản Việt Nam vừa ra đời.
Với lòng yêu nước nồng nàn, sự giác ngộ cách mạng sâu sắc, Nguyễn Ngọc Vũ cùng gia đình và bạn bè cũng như rất nhiều giai tầng người Hà Nội trong đó có tầng lớp trí thức thành thị, tham gia cách mạng với niềm tin sắt đá vào lý tưởng cách mạng Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã soi đường chỉ lối. “Lửa từ đất” là ngọn lửa của lòng yêu nước, của niềm tin về một tương lai tươi sáng, là ngọn lửa của đấu tranh giải phóng dân tộc, ngọn lửa của những người anh hùng tiên phong dám hy sinh thân mình và cảm hóa được các tầng lớp nhân dân (trí thức, công nhân, nông dân...) tiến tới cuộc Tổng khởi nghĩa mùa Thu Cách mạng năm 1945.
Nghệ sỹ Ưu tú Cao Ngọc Ánh, Tổng đạo diễn vở nhạc kịch chia sẻ: Quá trình hoạt động của Bí thư chính thức đầu tiên của Đảng bộ Hà Nội Nguyễn Ngọc Vũ chỉ dài từ năm 1926-1931, nhưng gắn liền với hoạt động sôi động và mang tầm quan trọng trước những bước ngoặt lịch sử của dân tộc ta. Thông qua hình tượng lửa từ đất, ê kíp dàn dựng muốn gửi gắm hình ảnh lửa chính là những ngọn đuốc, là ánh sáng soi đường của Đảng Cộng sản làm bùng cháy khát khao về độc lập, tự do của những người dân Việt Nam.
Thông qua vở diễn, Nghệ sỹ Ưu tú Cao Ngọc Ánh mong muốn tái hiện lại một giai đoạn lịch sử hào hùng của Thủ đô Hà Nội, tôn vinh tinh thần yêu nước, ý chí cách mạng của những người con Hà Nội, đồng thời, truyền tải tinh thần yêu nước, sẵn sàng chấp nhận gian khổ, hy sinh để đấu tranh giành độc lập dân tộc, đặc biệt là cho thế hệ trẻ.
Giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ, Nghệ sỹ Ưu tú Nguyễn Sĩ Tiến - Chỉ đạo nghệ thuật chương trình chia sẻ, ê kíp sáng tạo mong muốn vở nhạc kịch sẽ là một vở diễn tầm vóc, nhằm lan tỏa tấm gương sáng ngời của một người anh hùng cộng sản trẻ tuổi đến với đông đảo công chúng, đặc biệt các khán giả trẻ - đối tượng quan trọng nhất của Nhà hát Tuổi trẻ.
Chia sẻ về vở diễn, Trưởng phòng Văn hóa văn nghệ Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Hoàng Quốc Việt khẳng định, vở nhạc kịch là tác phẩm nghệ thuật ý nghĩa, tái hiện quá trình phát triển của Đảng bộ thành phố Hà Nội từ khi thành lập đến nay và cho thấy tinh thần yêu Hà Nội sâu đậm của ê kíp thực hiện. Vở nhạc kịch ra đời sẽ là món quà tinh thần có ý nghĩa lớn về giáo dục truyền thống cách mạng, về lòng yêu nước của nhân dân ta. Sau khi công diễn, tác phẩm sẽ được đưa đi biểu diễn tại một số hội trường lớn của Đảng bộ các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội, nhằm phục vụ và lan tỏa hình tượng cao đẹp về người anh hùng, chiến sỹ cách mạng Nguyễn Ngọc Vũ tới đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân.