Kiên Giang chủ động ứng phó xâm nhập mặn, bảo vệ sản xuất
Bảo vệ môi trường - Ngày đăng : 15:00, 22/02/2025
Kiên Giang chủ động ứng phó xâm nhập mặn, bảo vệ sản xuất
Trước nguy cơ xâm nhập mặn gia tăng mạnh trong mùa khô 2024-2025, tỉnh Kiên Giang đã triển khai hàng loạt giải pháp nhằm bảo vệ sản xuất và sinh hoạt của người dân.
Để chủ động ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn mùa khô 2024-2025, UBND tỉnh Kiên Giang đã vừa ban hành phương án phòng, chống và chỉ đạo các sở ngành, địa phương trong tỉnh chủ động triển khai các phương án bảo vệ sản xuất và đời sống người dân.
Tỉnh Kiên Giang cũng đề nghị đơn vị vận hành các công trình thủy lợi như cống Cái Lớn, Cái Bé, Xẻo Rô được vận hành linh hoạt nhằm kiểm soát mặn và trữ ngọt. Hệ thống cống được kiểm tra thường xuyên để kịp thời phát hiện và khắc phục sự cố rò rỉ mặn.
Để bảo vệ lúa Đông Xuân, tỉnh Kiên Giang đã đầu tư gia cố và đắp mới 29 đập đất tại huyện An Biên, An Minh, đồng thời chủ động vận hành cống Vàm Bà Lịch trong các đợt triều cường tháng 1-2/2025.
Bên cạnh các biện pháp công trình, chính quyền đẩy mạnh tuyên truyền về biến đổi khí hậu, hướng dẫn nông dân kiểm soát mặn trong sản xuất và nuôi trồng thủy sản. Nông dân được khuyến cáo gieo mạ sớm theo điều kiện nguồn nước, tránh sử dụng giống lúa dài ngày. Công tác dự báo, theo dõi diễn biến hạn mặn được thực hiện chặt chẽ, giúp người dân chủ động ứng phó.
Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Kiên Giang, từ tháng 2 đến tháng 4/2025, xâm nhập mặn trên địa bàn sẽ ở mức cao hơn trung bình nhiều năm, với độ mặn cao nhất dự kiến xuất hiện vào cuối tháng 3, đầu tháng 4. Các đợt xâm nhập mạnh dự báo xảy ra vào các kỳ triều cường những ngày 24-27/2, 4-7/3, 21-24/3, 31/3-3/4, 16-19/4, 28/4-1/5.
Chi cục Thủy lợi Kiên Giang sẽ tiếp tục theo dõi, vận hành hệ thống cống để đảm bảo nguồn nước ngọt. Ban Quản lý Dự án sẽ điều tiết nước tại cống Vàm Bà Lịch để hạn chế mặn xâm nhập sâu. UBND các huyện cập nhật tình hình và cảnh báo sớm cho người dân về nguy cơ hạn mặn.
Hiện, tuyến đê bao ngoài Vườn Quốc gia U Minh Thượng (ĐT.965) dài khoảng 60km đối mặt với tình trạng mực nước kênh xuống thấp. Nguyên nhân do nhu cầu bơm tưới cho hoa màu, thủy sản tăng cao, trong khi lượng nước bổ sung không có, cộng với sự bốc hơi mạnh. Dự báo trong thời gian tới, mực nước sẽ tiếp tục giảm nhanh, làm gia tăng nguy cơ sụt lún, sạt lở đất – hiện tượng đã từng xảy ra vào đầu tháng 3/2024.
Trước tình hình này, người dân trong khu vực được khuyến cáo sử dụng nước tiết kiệm, tuân thủ lịch thời vụ, không khoan giếng khai thác nước mặn và không tự ý đặt cống, bọng qua đê bao để tránh ảnh hưởng đến hệ thống thủy lợi.
Được biết, trong nửa đầu tháng 2, lưu lượng nước tại trạm Kratie (Campuchia) đang giảm chậm, thấp hơn các năm trước từ 3-7%. Mực nước cao nhất tại trạm Châu Đốc thấp hơn năm 2024 khoảng 3cm, nhưng vẫn cao hơn năm 2023 từ 5-15cm. Tại các trạm nội đồng, mực nước nhỉnh hơn năm 2024 nhưng thấp hơn từ 10-15cm so với những năm trước đó.
Xâm nhập mặn có xu hướng tăng mạnh. Trên sông Cái Bé, độ mặn 4‰ đã lấn sâu 14km tính từ cửa biển; trên sông Cái Lớn, mức xâm nhập đã vào sâu tới 36km. Riêng kênh Cái Sắn, độ mặn 4‰ đã tới xã Mong Thọ B, huyện Châu Thành (Kiên Giang).