Cà Mau lần đầu tiên xã hội hóa được 30 tỉ để nạo vét cửa biển Cái Đôi Vàm
Đô thị xanh - Ngày đăng : 15:30, 11/03/2025
Cà Mau lần đầu tiên xã hội hóa được 30 tỉ để nạo vét cửa biển Cái Đôi Vàm
Cửa biển Cái Đôi Vàm được nạo vét sẽ giúp hoạt động khai thác hải sản của ngư dân ở Cà Mau dễ dàng hơn.
Ngày 10/3, ông Lê Thành Huấn, Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau cho biết, Dự án nạo vét cửa biển cái Đôi Vàm (huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau) được thực hiện theo hình thức xã hội hóa, tổng mức đầu tư khoảng 30 tỷ đồng.

Theo phương án triển khai dự án nạo vét cửa biển Cái Đôi Vàm, tổng khối lượng nạo vét dự kiến hơn 400.000m3 đất và được thực hiện trong thời gian 10 tháng.
Ông Lê Thành Huấn - phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau - cho biết dự án nạo vét cửa biển Cái Đôi Vàm được thực hiện theo hình thức xã hội hóa, tổng mức đầu tư khoảng 30 tỉ đồng, do Công ty TNHH xây dựng và thương mại Tường Vi (TP.HCM) đầu tư và thi công.
"Theo hình thức xã hội hóa, doanh nghiệp thực hiện dự án nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm, ngân sách không những không tốn tiền đầu tư mà còn thu được một số loại thuế, phí... liên quan đến tài nguyên", ông Huấn nói.
Cái Đôi Vàm là cửa biển lớn nhất trên địa bàn huyện Phú Tân, và là 1 trong 5 cửa biển lớn và sầm uất nhất của tỉnh Cà Mau. Tuy nhiên qua thời gian đã bị bồi lắng rất nhiều, tàu khai thác hải sản ra vào cửa biển gặp rất nhiều khó khăn.
Việc nạo vét cửa biển Cái Đôi Vàm khi hoàn thành sẽ tạo luồng ra vào cửa biển được thông thoáng, thuận lợi cả cho tàu công vụ, tàu đánh bắt xa bờ của ngư dân, góp phần phát triển nghề khai thác thủy sản và kinh tế biển, thúc đẩy thương mại, dịch vụ của địa phương.