Miền Bắc có khả năng đón đợt không khí lạnh "bất thường" giữa tháng 4
Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 13:00, 07/04/2025
Miền Bắc có khả năng đón đợt không khí lạnh "bất thường" giữa tháng 4
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong 10 ngày đầu tháng 4, không khí lạnh có xu hướng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm, sau đó sẽ yếu dần.
Theo dự báo, từ ngày 13 đến 16/4, khả năng cao sẽ xuất hiện thêm một đợt không khí lạnh nữa. Mặc dù dự báo còn ở tầm xa, song các chuyên gia khuyến cáo người dân cần cập nhật thông tin từ các bản tin tiếp theo để chủ động ứng phó.
Trong tháng 3 vừa qua, miền Bắc đã ghi nhận ba đợt không khí lạnh mạnh vào các ngày 5, 15 và 29/3, gây rét đậm, rét hại tại nhiều tỉnh vùng núi. Đặc biệt, ngày 30/3, Bắc Bộ xuất hiện rét đậm trên diện rộng, một số nơi ghi nhận nhiệt độ rất thấp như Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 4 độ C, Đồng Văn (Hà Giang) 8,7 độ C, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 8,8 độ C.

Từ đêm 7/4 đến ngày 15/4, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, sau đó trời hửng nắng vào trưa chiều. Khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ có mưa nhỏ, sương mù rải rác vào sáng sớm, riêng vùng đồng bằng và ven biển có mưa phùn về đêm và sáng. Bắc Trung Bộ đêm 7/4 có mưa nhỏ, từ ngày 8/4 mưa giảm, trời nắng trở lại; riêng giai đoạn 10–12/4 có khả năng xảy ra nắng nóng cục bộ. Tại các khu vực khác, ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng; riêng miền Đông Nam Bộ sẽ có nắng nóng trên diện rộng đến khoảng ngày 10/4.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, trong các đợt mưa dông có thể kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động sản xuất. Đồng thời, trong tháng 4 – tháng chuyển mùa – các hình thái thời tiết cực đoan như giông, lốc, sét và mưa đá có thể xảy ra nhiều trên phạm vi cả nước.
Về xu thế nhiệt độ và lượng mưa tháng 4, khu vực Bắc Bộ có nền nhiệt xấp xỉ trung bình nhiều năm, Bắc Trung Bộ thấp hơn từ 0,5–1 độ C, trong khi Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ lại cao hơn từ 0,5–1 độ C. Lượng mưa trên cả nước nhìn chung thấp hơn trung bình nhiều năm từ 5–15mm, tuy nhiên một số nơi thuộc vùng núi và trung du Bắc Bộ, Nam Tây Nguyên và Đông Nam Bộ có thể cao hơn từ 10–30mm.
Không khí lạnh bất thường vào giữa tháng 4 không chỉ khiến nền nhiệt giảm mạnh mà còn kéo theo nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan, tiềm ẩn rủi ro cho sản xuất nông nghiệp, giao thông và đời sống sinh hoạt của người dân. Các chuyên gia khuyến cáo cần theo dõi sát các bản tin dự báo thời tiết và chủ động các biện pháp phòng tránh để hạn chế thiệt hại.