Nam bộ tiếp tục hứng nắng nóng diện rộng, nguy cơ sốc nhiệt và cháy nổ tăng cao
Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 15:00, 24/04/2025
Nam bộ tiếp tục hứng nắng nóng diện rộng, nguy cơ sốc nhiệt và cháy nổ tăng cao
Ngày 24/4, khu vực Nam bộ tiếp tục trải qua đợt nắng nóng gay gắt với nền nhiệt phổ biến 35–36 độ C, độ ẩm thấp. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ mất nước, sốc nhiệt và cháy nổ gia tăng, đặc biệt ở người già, trẻ em và người lao động ngoài trời.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ và Tây Nguyên, khu vực Nam bộ sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng của nắng nóng diện rộng trong ngày 24/4, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ C. Thời gian có nhiệt độ cao kéo dài từ 12 giờ đến 16 giờ.

Cụ thể, các tỉnh miền Đông như TPHCM, Bình Dương, Tây Ninh, Bình Phước, Đồng Nai sẽ tiếp tục ghi nhận nền nhiệt cao trong khoảng 35–36 độ C, với độ ẩm tương đối thấp nhất từ 40–50%. Một số tỉnh miền Tây như Long An, Đồng Tháp, An Giang cũng nằm trong khu vực bị ảnh hưởng, với cùng mức nhiệt và độ ẩm thấp hơn, từ 50–55%.
Đài khí tượng cảnh báo:
Dưới tác động của thời tiết khắc nghiệt, độ ẩm trong không khí giảm mạnh trong khi nhiệt độ tăng cao khiến cơ thể con người dễ rơi vào trạng thái mất nước nghiêm trọng.
Đây là điều kiện lý tưởng dẫn đến tình trạng sốc nhiệt – một hiện tượng nguy hiểm, có thể gây tổn thương các cơ quan nội tạng và thậm chí đe dọa đến tính mạng nếu không được xử lý kịp thời.
Người cao tuổi, trẻ nhỏ và những người lao động ngoài trời là nhóm đối tượng dễ bị ảnh hưởng nhất, do khả năng điều hòa thân nhiệt kém hoặc phải tiếp xúc lâu dài với nắng gắt trong môi trường làm việc khắc nghiệt.
Cùng lúc đó, tình trạng nắng nóng kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe con người mà còn tiềm ẩn nguy cơ cao gây ra các sự cố cháy nổ tại khu dân cư.
Thiết bị điện quá tải, sự bất cẩn trong sinh hoạt hằng ngày khi sử dụng nguồn nhiệt, cũng như việc tích trữ vật liệu dễ cháy trong điều kiện oi bức dễ trở thành nguyên nhân dẫn đến hỏa hoạn.
Đặc biệt, tại những địa phương có nhiều diện tích rừng, thảm thực vật khô cằn trong mùa nắng nóng trở thành "mồi lửa" lý tưởng, khiến nguy cơ cháy rừng lan rộng và bùng phát dữ dội nếu không được kiểm soát kịp thời.
Những yếu tố này đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc chủ động phòng ngừa, nâng cao ý thức cộng đồng và triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó với thời tiết cực đoan.
Mặc dù tình trạng nắng nóng có xu hướng giảm nhẹ từ ngày 25-4 trở đi, người dân vẫn được khuyến cáo duy trì các biện pháp phòng chống nắng nóng trong những ngày tới.