Quảng Bình: Hơn 1.600 ha lúa và hoa màu bị đổ ngã, ngập úng sau mưa lớn

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 16:00, 12/05/2025

Mưa lớn kéo dài khiến hơn 1.600 ha lúa đông-xuân và 54 ha hoa màu ở Quảng Bình bị đổ ngã, ngập nước, trong đó nhiều diện tích sắp đến kỳ thu hoạch có nguy cơ mất trắng.
Biến đổi khí hậu

Quảng Bình: Hơn 1.600 ha lúa và hoa màu bị đổ ngã, ngập úng sau mưa lớn

Hải Đăng 12/05/2025 16:00

Mưa lớn kéo dài khiến hơn 1.600 ha lúa đông-xuân và 54 ha hoa màu ở Quảng Bình bị đổ ngã, ngập nước, trong đó nhiều diện tích sắp đến kỳ thu hoạch có nguy cơ mất trắng.

Ngày 12/5, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Bình cho biết, mưa lớn đã khiến khoảng 1.600 ha lúa vụ đông-xuân và 54 ha rau màu, cây trồng khác bị đổ ngã, ngập úng.

Quảng Ninh là huyện bị thiệt hại nặng nhất với hơn 700 ha lúa sắp đến thời kỳ thu hoạch bị ngã đổ, huyện Lệ Thủy là 355 ha, Bố Trạch là 348 ha, Đồng Hới là 154 ha…Ngoài ra, toàn tỉnh còn có khoảng 54 ha rau màu, lạc, mía, sắn, dưa hấu…cũng bị ngã đổ, ngập nước.

screenshot-2025-05-12-094412.jpg
Người dân Quảng Bình tranh thủ dựng lúa đổ

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Bình, hơn 16.000 ha lúa và hoa màu trên toàn tỉnh bị ảnh hưởng do mưa giông. Huyện Lệ Thủy là địa phương có diện tích bị thiệt hại lớn nhất. Cơ quan chuyên môn khuyến cáo người dân cần tranh thủ thời tiết thuận lợi để thu hoạch lúa chín, tiêu úng nhanh, không để lúa ngập nước lâu ngày dẫn đến nảy mầm.

Vụ Đông - Xuân năm nay, toàn tỉnh Quảng Bình gieo cấy khoảng 29.500 ha lúa. Do thời tiết diễn biến bất thường, nhiều diện tích chín muộn, khiến việc thu hoạch gặp khó khăn khi gặp giông gió.

Theo lãnh đạo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Bình, hiện thời tiết còn diễn biến phức tạp và các hiện tượng cực đoan như mưa dông, lốc tố, gió giật mạnh sẽ có nguy cơ tiếp tục xảy ra, ảnh hưởng đến diện tích lúa chưa thu hoạch.

Để hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra, chi cục đã chỉ đạo các địa phương hướng dẫn người dân khắc phục các diện tích bị đổ ngã, như: Thoát nước trong ruộng, dựng cây, bó lúa lại thành từng cụm đối với vùng lúa còn xanh. Đối với những diện tích lúa bị ngã đổ đang chín tới thì huy động nhân lực và máy móc hỗ trợ người dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch để bảo đảm năng suất.

Tại Hà Tĩnh, hơn 1.780 ha lúa bị ảnh hưởng, trong đó nhiều nhất là huyện Hương Sơn (400 ha), các huyện Can Lộc, Thạch Hà và TP Hà Tĩnh cũng ghi nhận từ 150 đến 270 ha bị gãy đổ. Chính quyền địa phương đã cử cán bộ hướng dẫn người dân khơi thông dòng chảy tiêu úng và buộc lúa đổ để giảm thiệt hại.

Nghệ An cũng ghi nhận khoảng 700 ha lúa bị ảnh hưởng tại các huyện Yên Thành và Diễn Châu. Chị Trần Thị Lam (xã Long Thành, Yên Thành) cho biết 3 sào lúa sắp thu hoạch của gia đình bị ngập toàn bộ. "Vụ này chắc chỉ đủ chi phí đầu tư, không có lãi", chị nói.

Chính quyền các huyện tại Nghệ An đang huy động lực lượng dựng lại lúa bị đổ, bố trí máy gặt sẵn sàng hỗ trợ nông dân thu hoạch đồng loạt trong 7-10 ngày tới, nhằm giảm thiểu rủi ro do thời tiết tiếp tục diễn biến bất lợi.

Hải Đăng