Nắng nóng cực đoan đe dọa mùa hè 2025: Nhiệt độ có thể vượt 42°C
Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 08:00, 07/06/2025
Nắng nóng cực đoan đe dọa mùa hè 2025: Nhiệt độ có thể vượt 42°C
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mùa hè năm nay tại Việt Nam, đặc biệt ở miền Bắc và miền Trung, có khả năng xuất hiện nhiều đợt nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ từ 40–42°C.
Ông Nguyễn Văn Hưởng – Trưởng phòng Dự báo thời tiết cho biết mùa hè 2025 nằm trong chuỗi năm nóng kỷ lục toàn cầu, theo dự báo từ Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO). Đặc biệt, đợt nắng nóng đầu tháng 6 ghi nhận điểm nóng nhất không phải ở miền Trung mà là vùng đồng bằng Bắc Bộ một hiện tượng hiếm thấy.

Nguyên nhân là do khối áp thấp nóng phía Tây mở rộng, kết hợp với hiệu ứng phơn khiến không khí bị nén, gia tăng nhiệt độ bề mặt. Tại nhiều trạm khí tượng, nhiệt độ đã tiệm cận kỷ lục lịch sử: Láng (Hà Nội) 40,6°C cao thứ ba trong lịch sử tháng 6, Phù Liễn (Hải Phòng) 39,5°C...
Mặc dù tần suất và cường độ nắng nóng dự kiến chỉ ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm, song trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu, nguy cơ xuất hiện các đợt nóng cực đoan, kéo dài vẫn ở mức cao.
Báo cáo khí tượng quốc tế cũng cho thấy Bắc bán cầu đang đối mặt với những đợt nắng nóng kỷ lục. Tại Trung Quốc, nhiệt độ mặt đường lên tới 70°C; Tây Ban Nha phát cảnh báo đỏ do sốc nhiệt; Mỹ chứng kiến nhiều vùng vượt 37°C. Dữ liệu mới cho thấy có tới 70% khả năng giai đoạn 2025–2029 sẽ có ít nhất một năm nhiệt độ trung bình toàn cầu vượt ngưỡng 1,5°C so với thời kỳ tiền công nghiệp.
Tại Việt Nam, các hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa lớn cục bộ, hạn hán và nắng nóng kéo dài ngày càng phổ biến. Các chuyên gia cảnh báo đây không còn là hiện tượng bất thường mà là hệ quả rõ ràng của biến đổi khí hậu.
Ông Nguyễn Văn Hưởng khuyến cáo người dân và chính quyền cần theo dõi sát các bản tin dự báo, chủ động triển khai các biện pháp phòng chống nắng nóng để giảm thiểu tác động đến sức khỏe, đời sống và sản xuất.