Mưa lớn ở vùng núi Bắc Bộ, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tăng cao
Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 16:34, 08/06/2025
Mưa lớn ở vùng núi Bắc Bộ, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tăng cao
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ 11 giờ 40 phút đến 16 giờ 40 phút, khu vực các tỉnh vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-50 mm, có nơi trên 80 mm.
Trước diễn biến mưa lớn kéo dài tại các tỉnh miền núi phía Bắc, các cơ quan chức năng đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng diện rộng. Lực lượng quân đội, địa phương đang khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống nhằm hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất.
Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất cấp độ rủi ro tăng cao
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong khoảng thời gian từ 11h40 đến 16h40 ngày 8/6, các tỉnh vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, một số nơi mưa rất to với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20–50mm, có điểm trên 80mm. Đặc biệt, một số địa phương đã ghi nhận lượng mưa lên tới hơn 250mm chỉ trong vài giờ đồng hồ, như Mường Khoa (Lai Châu) 268,4mm, Nậm Loỏng (TP Lai Châu) 189,8mm, Tả Lèng (Tam Đường) 191mm…
Nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc tiếp tục được đánh giá ở mức cao, đặc biệt tại các huyện: Nậm Nhùn, Phong Thổ, Sìn Hồ, Tam Đường, Tân Uyên, Than Uyên và TP Lai Châu (Lai Châu); Mường Chà, Tủa Chùa, Tuần Giáo, TX Mường Lay (Điện Biên); Bắc Yên, Mai Sơn, Mường La, Sông Mã, Sốp Cộp, Thuận Châu (Sơn La); Bắc Hà, Bảo Thắng, Bảo Yên, Bát Xát, Mường Khương, Si Ma Cai, TX Sa Pa, Văn Bàn (Lào Cai); Mù Cang Chải (Yên Bái); Bắc Mê, Bắc Quang, Hoàng Su Phì, Quản Bạ, Vị Xuyên, Xín Mần, Yên Minh (Hà Giang); Pác Nặm (Bắc Kạn); Bảo Lạc, Bảo Lâm (Cao Bằng).
Đặc biệt, huyện Tam Đường (Lai Châu) được cảnh báo ở mức rủi ro thiên tai cấp 2, cao hơn so với mức cấp 1 ở các khu vực còn lại.
Mô hình độ ẩm đất tại nhiều điểm thuộc các tỉnh trên cho thấy đất đã gần hoặc đạt trạng thái bão hòa, trên 85%, làm tăng đáng kể nguy cơ sạt lở đất, nhất là sau các trận mưa kéo dài.

Lai Châu chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ
Trước tình hình mưa lớn bất thường gây ngập úng cục bộ và sạt lở tại nhiều nơi, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Lai Châu đã khẩn trương vào cuộc.
Tại xã Bản Giang (huyện Tam Đường), mưa rất to với lượng mưa lên tới 162,2mm đã khiến khoảng 100 hộ dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bộ CHQS tỉnh đã nhanh chóng huy động hơn 30 cán bộ, chiến sĩ cùng hàng trăm chiến sĩ dân quân tự vệ, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức sơ tán người dân và tài sản khỏi vùng nguy hiểm, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người.
Đại tá Đặng Vĩnh Thụy – Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Lai Châu – trực tiếp chỉ đạo triển khai các phương án ứng phó với thiên tai. Bộ CHQS tỉnh cũng đã hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn, các sở, ban, ngành chức năng, lên phương án sử dụng nhân lực, phương tiện hỗ trợ công tác phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm xử trí kịp thời trong mọi tình huống.
Hiện nay, đơn vị đang duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, đồng thời chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, thuyền máy, trang thiết bị phòng hộ để không bị động trước các diễn biến mưa lũ phức tạp sắp tới.
Cảnh báo người dân và các biện pháp ứng phó
Cục Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ NN&PTNT) đã yêu cầu các địa phương chịu ảnh hưởng tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình mưa, lũ; thông tin kịp thời cho người dân và chính quyền các cấp để chủ động phòng tránh. Các khu dân cư ven sông, suối, vùng thấp trũng cần được rà soát kỹ, tổ chức di dời dân cư khi cần thiết.
Ngoài ra, các địa phương cần bố trí lực lượng kiểm soát giao thông tại các điểm ngập sâu, nước chảy xiết, cắm biển cảnh báo, hướng dẫn phương tiện tránh các khu vực nguy hiểm, đồng thời chuẩn bị vật tư, phương tiện khắc phục sự cố hạ tầng giao thông kịp thời, tránh để xảy ra ách tắc cục bộ.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo người dân cần thường xuyên cập nhật thông tin dự báo mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất trên website của trung tâm (nchmf.gov.vn) và địa chỉ cảnh báo thời gian thực của Cục Khí tượng Thủy văn: https://luquetsatlo.nchmf.gov..... Ngoài ra, người dân cũng nên theo dõi bản tin thời tiết trên các phương tiện truyền thông chính thống để chủ động ứng phó.