Khởi động Sáng kiến “Phân loại rác và sáng tạo giải pháp tái chế”: Hành động thiết thực vì thành phố xanh

Bảo vệ môi trường - Ngày đăng : 19:47, 14/06/2025

Sáng ngày 14/6/2025, Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM tổ chức phát động Sáng kiến “Phân loại rác và sáng tạo giải pháp tái chế cho phát triển bền vững”. Sự kiện đã thu hút sự tham gia sôi nổi của nhiều đại biểu đến từ các trường đại học, cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và giới truyền thông.
Bảo vệ môi trường

Khởi động Sáng kiến “Phân loại rác và sáng tạo giải pháp tái chế”: Hành động thiết thực vì thành phố xanh

Thanh Thảo 14/06/2025 19:47

Sáng ngày 14/6/2025, Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM tổ chức phát động Sáng kiến “Phân loại rác và sáng tạo giải pháp tái chế cho phát triển bền vững”. Sự kiện đã thu hút sự tham gia sôi nổi của nhiều đại biểu đến từ các trường đại học, cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và giới truyền thông.

[VIDEO] Khởi động Sáng kiến “Phân loại rác và sáng tạo giải pháp tái chế”: Hành động thiết thực vì TP xanh

Trong không khí nghiêm túc nhưng đầy cảm hứng, các đại biểu đã cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và cam kết hành động để đưa việc phân loại rác tại nguồn trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống sinh viên và cộng đồng đô thị.

Phát biểu khai mạc chương trình, Chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam Chu Phạm Ngọc Hiển nhấn mạnh: “Trước áp lực ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu, phân loại rác và tái chế không còn là khẩu hiệu mà cần trở thành hành động thường nhật. Chúng tôi tin rằng, bắt đầu từ môi trường giáo dục – nơi hội tụ tri thức và sức trẻ chính là cách tốt nhất để gieo mầm nhận thức, từ đó lan tỏa hành động ra cộng đồng.

z6705281092557_33f07440171cb1946eae508b65e37b3a.jpg
Chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam Chu Phạm Ngọc Hiển phát biểu khai mạc chương trình

Hội mong muốn sáng kiến hôm nay không chỉ dừng lại ở tuyên truyền mà sẽ là khởi điểm cho những mô hình, dự án cụ thể, có tác động thực tiễn, có thể nhân rộng. Với sự tham gia của các trường, doanh nghiệp, tổ chức xã hội và truyền thông, tôi tin tưởng rằng sáng kiến sẽ gặt hái được nhiều thành công, đóng góp cho chiến lược phát triển Kinh tế xanh của TP.HCM và Việt Nam. Đặc biệt, sáng kiến này rất đúng với mục tiêu mà Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam đang triển khai, đó là: Chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và nền kinh tế carbon thấp”.

Tại chương trình, PGS.TS Lê Hùng Anh, Phó Chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam kiêm Trưởng văn phòng đại diện tại TP.HCM đã trình bày chi tiết về kế hoạch 5 năm (2025 – 2030) của Sáng kiến, trong đó, mỗi giai đoạn sẽ có những hoạt động cụ thể như cuộc thi ý tưởng xanh, thiết kế sản phẩm tái chế, hội thảo chia sẻ, và các mô hình “Đại học xanh”; Triển khai hệ thống phân loại rác thông minh...

z6705283635202_27d51df58f1c27ef4c38c6663dfbd9a2.jpg
PGS.TS Lê Hùng Anh – Phó Chủ tịch Hội kiêm Trưởng Văn phòng đại diện tại TP.HCM trình bày kế hoạch triển khai Sáng kiến “Phân loại rác và sáng tạo giải pháp tái chế cho phát triển bền vững” giai đoạn 2025–2030

“Sinh viên không chỉ là đối tượng tuyên truyền, mà cần được chủ động tham gia như người sáng tạo, thực hiện và lan tỏa thông điệp xanh. Việc lồng ghép sáng kiến vào hoạt động nghiên cứu, học thuật, phong trào sinh viên sẽ giúp hình thành thói quen bền vững ngay từ trong trường học.” – PGS.TS Lê Hùng Anh chia sẻ.

Chương trình cũng ghi nhận nhiều chia sẻ thực tiễn từ các tổ chức và cá nhân đang tích cực triển khai các mô hình phân loại và tái chế rác.

ThS. Lê Thị Hạnh An - Phó Trưởng ban truyền thông và phát triển đối tác, Quản lý dự án Green Campus của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) chia sẻ về dự án “Green Campus” – Xây dựng đại học xanh không chỉ bằng giải pháp kỹ thuật mà bằng thay đổi nhận thức và hành vi của sinh viên:

"Tại UEH, chúng tôi đã và đang triển khai dự án “Green Campus” với trọng tâm là xây dựng thói quen sống xanh cho sinh viên. Chúng tôi tổ chức phân loại rác tại các khu giảng đường, ký túc xá, kết hợp với các hoạt động truyền thông sáng tạo, workshop tái chế và các chương trình đổi rác lấy quà. Tham gia sáng kiến lần này là cơ hội để UEH kết nối sâu hơn với các đơn vị bạn, cùng nhau chia sẻ mô hình, học hỏi và lan tỏa hiệu quả hơn đến cộng đồng. Sinh viên chính là lực lượng xung kích, là những người trẻ mang theo tinh thần đổi mới sáng tạo và trách nhiệm xã hội. Chúng tôi tin rằng, từ giảng đường, mỗi hành động nhỏ, như phân loại rác đúng cách sẽ góp phần tạo nên những chuyển biến lớn cho tương lai thành phố.”

“Khi sinh viên hiểu rằng mỗi hành động nhỏ của mình sẽ ảnh hưởng đến môi trường chung, họ sẽ trở thành những đại sứ xanh lan tỏa ra xã hội.”, đại diện Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) chia sẻ thêm.

z6705287565668_6d7907c83d81a1393813dc5340c7ea56.jpg
ThS. Lê Thị Hạnh An - Phó Trưởng ban truyền thông và phát triển đối tác, Quản lý dự án "Green Campus" của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) chia sẻ về dự án

Sự kiện cũng chứng kiến sự góp mặt của nhiều đơn vị đang đồng hành trong công tác môi trường, trong đó có Công ty Môi trường Á Châu cũng là đơn vị đồng hành cùng các sự kiện, chương trình do Văn phòng đại diện Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam tại TP.HCM tổ chức. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Đại diện Công ty chia sẻ về kinh nghiệm triển khai các giải pháp phân loại và tái chế rác tại cộng đồng:

“Phân loại và tái chế rác không còn là một xu hướng, mà là đòi hỏi cấp thiết. Trong những năm qua, chúng tôi đã triển khai nhiều dự án hỗ trợ cộng đồng, đặc biệt tại các khu dân cư và trường học. Với sáng kiến lần này, chúng tôi đánh giá rất cao cách Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam và các trường đại học tổ chức triển khai bài bản, có chiều sâu. Doanh nghiệp mong muốn cùng nhà trường và các tổ chức phát triển những giải pháp tái chế phù hợp và có tính ứng dụng cao. Doanh nghiệp tư nhân cũng có vai trò quan trọng trong thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, và chúng tôi tin rằng mô hình hợp tác công – tư – xã hội là con đường bền vững nhất.”

z6705749610300_c213447413bc77deb32c7bef8837d112.jpg
Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Đại diện Công ty Môi trường Á Châu chia sẻ về kinh nghiệm triển khai các giải pháp phân loại và tái chế rác tại cộng đồng

Trong khi đó, Hội Phụ nữ phường 4 (quận Gò Vấp) trình bày kinh nghiệm thực tế với mô hình ủ phân compost từ rác hữu cơ – một ví dụ thành công cho việc biến rác thành tài nguyên.

Ông Nguyễn Văn Toàn – Phó Chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Môi trường và Cuộc sống đánh giá rất cao sáng kiến lần này do Văn phòng đại diện của Hội tại TP.HCM đề xuất.

“Là cơ quan báo chí chuyên ngành, chúng tôi không chỉ có nhiệm vụ đưa tin, mà còn có trách nhiệm đồng hành lâu dài cùng các sáng kiến vì cộng đồng, đặc biệt là những sáng kiến thiết thực như phân loại rác và tái chế. Truyền thông có thể làm cầu nối giữa nhà trường – doanh nghiệp – địa phương, giúp lan tỏa các mô hình hiệu quả, thúc đẩy sự thay đổi từ nhận thức đến hành động. Chúng tôi cam kết sẽ theo sát hành trình của sáng kiến, đồng thời góp phần phản ánh trung thực cả những nỗ lực lẫn thách thức mà chương trình gặp phải trong quá trình triển khai.”

z6705346190270_f8408e9a5ab711cf4016291ba119af90.jpg
Ông Nguyễn Văn Toàn – Phó Chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Môi trường và Cuộc sống phát biểu cam kết truyền thông đồng hành cùng Sáng kiến

Sự kiện kết thúc bằng lễ ra mắt Ban điều hành Sáng kiến, đánh dấu bước chuyển từ khởi động sang hành động. Giai đoạn tiếp theo, mỗi trường đại học sẽ là một điểm nòng cốt để triển khai sáng kiến trong cộng đồng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu sống xanh, sản xuất xanh và giáo dục xanh tại TP.HCM.

z6705342997655_9207ffb12b9b845cc283cf2baede40a8.jpg
Chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam Chu Phạm Ngọc Hiển trao quà chúc mừng ra mắt Ban điều hành Sáng kiến, thể hiện sự tin tưởng và giao nhiệm vụ cho các đơn vị đầu mối
z6705287710735_135ec25fdad41236d048efa395d9b7a4.jpg
Toàn cảnh hội trường E3.2 – Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM trong sáng 14/6, nơi diễn ra sự kiện với sự tham dự đông đảo của đại biểu, sinh viên và giới truyền thông

Qua sự kiện khởi động Sáng kiến hôm nay, thông điệp xanh đã được truyền đi mạnh mẽ. Những mô hình phân loại và tái chế khởi nguồn từ học đường sẽ dần lan tỏa đến từng khu phố, từng hộ dân, kiến tạo một tương lai trong lành, phát triển bền vững cho thế hệ mai sau.

z6705346190269_c4c02d511bb3d02aa0996f7a2861c43a.jpg
Khu trưng bày các sản phẩm thân thiện với môi trường tại sự kiện
z6705346190271_5f9b248cd46834f86e1826c93e1a4365.jpg
z6705346190267_659684549741e426e0ef9a00c1676f64.jpg
Một số sản phẩm thân thiện với môi trường được trưng bày tại sự kiện

Tham gia Sáng kiến “Phân loại rác và sáng tạo giải pháp tái chế cho phát triển bền vững” hội tụ nhiều trường Đại học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh bao gồm: Trường Đại học Công nghiệp; Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường; Trường Đại học Kinh tế; Trường Đại học Nguyễn Tất Thành; Trường Đại học Sài Gòn; Trường Đại học Tôn Đức Thắng…

Thanh Thảo