Cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại nhiều tỉnh, thành trong 3-6 giờ tới

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 14:30, 16/06/2025

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực tại các tỉnh miền núi phía Bắc và Trung Bộ đạt ngưỡng bão hòa độ ẩm đất, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Một số nơi như Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng đã được nâng mức cảnh báo thiên tai lên cấp 2.
Biến đổi khí hậu

Cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại nhiều tỉnh, thành trong 3-6 giờ tới

Hải Đăng 16/06/2025 14:30

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực tại các tỉnh miền núi phía Bắc và Trung Bộ đạt ngưỡng bão hòa độ ẩm đất, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Một số nơi như Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng đã được nâng mức cảnh báo thiên tai lên cấp 2.

Trong 2 giờ qua (từ 3 giờ đến 5 giờ ngày 16/06), khu vực các tỉnh Điện Biên và Tuyên Quang đã có mưa vừa, có nơi mưa to như: Hừa Ngài 85mm, Huổi Lèng 51,8mm (Điện Biên); Kim Quan 48,6mm (Tuyên Quang);... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

lu.jpg
Cảnh báo lũ quét và sạt lở đất ở nhiều tỉnh miền núi

Cảnh báo trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa lũy tích phổ biến từ 10-40mm, có nơi trên 60mm. Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh trên, đặc biệt tại các huyện:

Điện Biên: Điện Biên, Mường Chà, Mường Nhé, Tủa Chùa, Tuần Giáo;

Tuyên Quang: Chiêm Hóa, Na Hang, Sơn Dương, Yên Sơn.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1. Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Tại Lai Châu và Yên Bái, từ 1 - 3 giờ ngày 16/6, khu vực đã có mưa vừa, có nơi mưa to như Phu Nậm Sap (63,6 mm), Phúc Than (44,2 mm) ở Lai Châu; Khao Mang (34 mm) ở Yên Bái. Độ ẩm đất tại một số khu vực đã đạt mức bão hòa trên 80%.

Trong 6 giờ tới, cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại các huyện: Tân Uyên, Than Uyên, Mường Tè, Nậm Nhùn (Lai Châu) và Mù Căng Chải, Trạm Tấu (Yên Bái) được nâng lên cấp 1, mức cảnh báo thấp nhất trong thang cảnh báo thiên tai nhưng vẫn cần đặc biệt lưu ý.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, chính quyền và lực lượng chức năng các địa phương được khuyến cáo tăng cường kiểm tra các điểm có nguy cơ sạt lở, chủ động sơ tán dân tại các khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Còn tại Trung Bộ, trong 24 giờ qua (từ 8 giờ ngày 12/6 đến 8 giờ ngày 13/6), trên khu vực các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi và tỉnh Kon Tum đã có mưa vừa, mưa to đến rất to như: Hồ Mạc Khê 305mm (Hà Tĩnh); Lệ Thủy 367,2mm (Quảng Bình); Hải Lâm 462,4mm (Quảng Trị); Hồng Vân 526,4mm (Thành phố Huế); Trung Tâm GD-DN05-06 323,8mm (thành phố Đà Nẵng); Điện Ngọc 210,4mm (Quảng Nam); Trà Nham 58,4mm (Quảng Ngãi); Đắk Sao 117,4mm (Kon Tum);...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Dự báo, trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế tiếp tục có mưa với lượng mưa lũy tích phổ biến từ 30-70mm, có nơi trên 100mm; từ thành phố Đà Nẵng đến Quảng Ngãi và Kon Tum phổ biến từ 10-20mm, có nơi trên 30mm.

Cảnh báo, trong 6 giờ tới, nguy cơ cao/rất cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1, riêng tỉnh Quảng Trị, thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng: Cấp 2.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Người dân cần thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, các bản tin dự báo thời tiết, cảnh báo bão lũ để chủ động ứng phó, đồng thời cơ quan khí tượng kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương bị ảnh hưởng lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó kịp thời, bảo đảm an toàn, giảm thiểu thiệt hại.

Hải Đăng