Bão Wutip đổ bộ Trung Quốc gây vòi rồng và lở đất

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 16:39, 16/06/2025

Bão Wutip đã đổ bộ hai lần vào miền Nam Trung Quốc, gây ra vòi rồng và lở đất ở Quảng Đông và Quảng Tây, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng.
Biến đổi khí hậu

Bão Wutip đổ bộ Trung Quốc gây vòi rồng và lở đất

Khánh Chi {Ngày xuất bản}

Bão Wutip đã đổ bộ hai lần vào miền Nam Trung Quốc, gây ra vòi rồng và lở đất ở Quảng Đông và Quảng Tây, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng.

Những ngày qua, bão Wutip đã đổ bộ 2 lần vào các tỉnh Hải Nam và Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc. Do ảnh hưởng của bão, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây liền kề đã xuất hiện mưa lớn trên diện rộng. Một trận lở đất đã xảy ra ở thành phố Ngọc Lâm tại Quảng Tây, cướp đi sinh mạng của 3 người, theo báo cáo ngày 15/6.

Trong khi đó, sau khi bão đổ bộ lần hai vào bờ biển phía Tây thành phố Lôi Châu, tỉnh Quảng Đông, Đài Khí tượng Vân Phù thuộc tỉnh này đã phải ban hành cảnh báo mưa bão màu đỏ, mức nghiêm trọng nhất trong hệ thống cảnh báo thời tiết 4 cấp của Trung Quốc vào sáng chủ Nhật.

capture(6).png
Ảnh minh họa

Cùng ngày, theo hãng Chinanews, cơ quan khí tượng Quảng Châu cho biết, thành phố này đã xuất hiện 2 vòi rồng trong chiều thứ Bảy. Tuy nhiên, chưa có thông tin thảm họa nào liên quan đến hiện tượng này.

Để ứng phó với mưa bão và thảm họa lũ lụt, Bộ Tài chính và Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc đã phân bổ 40 triệu nhân dân tệ (khoảng 5,57 triệu USD) cho các tỉnh Hải Nam, Quảng Đông và Quảng Tây. Số tiền này sẽ được sử dụng để di dời và tái định cư cho những người dân bị ảnh hưởng, điều tra các rủi ro thảm họa thứ cấp và các nỗ lực khắc phục khẩn cấp.

Được biết, bão Wutip đã di chuyển từ miền Nam Trung Quốc đến Giang Nam (khu vực nằm ở vùng ven biển phía Nam sông Dương Tử), với mưa lớn dự kiến xảy ra tại một số thành phố ở các tỉnh Giang Tây và Phúc Kiến ở miền Đông nước này, cùng một số thành phố ở Đồng bằng sông Dương Tử.

Chuyên gia Trung Quốc lưu ý, cơn bão đầu tiên ở nước này trong năm nay hình thành muộn, nhưng đổ bộ sớm và thâm nhập sâu vào đất liền sau khi đổ bộ, khác với những năm trước, do vậy ngay cả khi cường độ bão yếu đi, việc theo dõi và cảnh báo sớm cũng không thể lơ là.

Mạng Thời tiết Trung Quốc cũng cho rằng, mặc dù cơn bão đã đổ bộ 2 lần, nhưng việc đổ bộ không đồng nghĩa với tác động của bão yếu đi. Ngược lại, các tác động có thể còn lớn hơn. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc dự báo, từ 16-17/6, lượng mưa ở miền Nam nước này nhìn chung yếu đi, nhưng phía Nam khu vực Giang Nam và miền Nam Trung Quốc vẫn có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to.

Khánh Chi