Liên Hợp Quốc đẩy mạnh nỗ lực toàn cầu trong ứng phó biến đổi khí hậu
Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 18:00, 19/06/2025
Liên Hợp Quốc đẩy mạnh nỗ lực toàn cầu trong ứng phó biến đổi khí hậu
Mới đây, hơn 5.000 đại biểu đến từ chính phủ các nước và các tổ chức quốc tế đã tham gia khai mạc phiên họp tháng 6 của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu tại thành phố Bonn, Tây Nam nước Đức.
Phiên họp lần thứ 62 của các Cơ quan Phụ trợ (SB62) kéo dài 11 ngày, tập trung thảo luận việc hoàn thiện các chỉ số cho Mục tiêu Toàn cầu về Thích ứng (GGA) – một trong những cam kết then chốt của Hiệp định Paris. Mục tiêu này nhằm nâng cao năng lực thích ứng, tăng cường khả năng phục hồi và giảm thiểu tính dễ tổn thương trước tác động của biến đổi khí hậu.

Ngoài ra, chương trình nghị sự của SB62 còn nhấn mạnh tới việc thúc đẩy chuyển đổi công bằng, xây dựng lộ trình huy động 1.300 tỷ USD tài chính khí hậu, và duy trì đà tiến trong các nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính.
Hội nghị tháng 6 đóng vai trò chuẩn bị về kỹ thuật và chính trị cho Hội nghị COP30, dự kiến diễn ra vào tháng 11 tại Belem, Brazil. Theo Ban Thư ký UNFCCC, SB62 sẽ tiếp nối kết quả từ COP29, nhằm thúc đẩy các cuộc đàm phán then chốt và đặt nền móng cho các quyết định quan trọng sắp tới.
Một trong những điểm nóng tại hội nghị là tranh cãi về trách nhiệm lịch sử trong cuộc khủng hoảng khí hậu. Lịch sử phát thải gắn liền với công nghiệp hóa phương Tây – nơi các quốc gia phát triển theo đuổi tăng trưởng với chi phí môi trường rất lớn. Tính đến năm 1950, các nước này đã tạo ra khoảng 95% lượng khí thải tích lũy toàn cầu.
Theo một nghiên cứu năm 2023 của Đại học Leeds, gần 90% lượng carbon dư thừa hiện nay bắt nguồn từ các quốc gia phát triển, trong đó Mỹ là một trong những nước phát thải lớn nhất.
Đáng chú ý, việc Mỹ không cử đại diện tham dự SB62 đã làm dấy lên lo ngại trong cộng đồng quốc tế. Sự vắng mặt này trở nên nhạy cảm hơn khi Tổng thống Donald Trump, ngay trong ngày đầu trở lại Nhà Trắng (tháng 1 năm nay), đã ký sắc lệnh rút Mỹ khỏi Hiệp định Paris lần thứ hai, khiến vai trò của Mỹ trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu trở nên bất định.