Bến Tre tăng tốc bảo vệ môi trường: Rác thải được kiểm soát, ô nhiễm từng bước đẩy lùi

Bảo vệ môi trường - Ngày đăng : 18:00, 25/06/2025

Từ khu công nghiệp đến làng nghề, Bến Tre đẩy mạnh xử lý rác thải, bảo vệ môi trường sống, bảo đảm hài hòa giữa phát triển và bền vững.
Bảo vệ môi trường

Bến Tre tăng tốc bảo vệ môi trường: Rác thải được kiểm soát, ô nhiễm từng bước đẩy lùi

Hải Đăng 24/06/2025 14:00

Từ khu công nghiệp đến làng nghề, Bến Tre đẩy mạnh xử lý rác thải, bảo vệ môi trường sống, bảo đảm hài hòa giữa phát triển và bền vững.

Thời gian qua, trên cơ sở quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành Luật và tình hình thực tế địa phương, UBND tỉnh Bến Tre đã kịp thời chỉ đạo các cấp, các ngành tuyên truyền, phổ biến và triển khai chính sách pháp luật bảo vệ môi trường (BVMT) đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân để tổ chức thực hiện.

wm_thanhnien1.jpg
Bến Tre tăng tốc bảo vệ môi trường

Cùng với đó, chỉ đạo rà soát, tham mưu UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh ban hành các văn bản theo thẩm quyền để triển khai Luật Bảo vệ môi trường, các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

Trên địa bàn Bến Tre hiện có 2 khu công nghiệp, tất cả đều có đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt yêu cầu về BVMT. Các khu công nghiệp đều có lắp đặt các trạm quan trắc nước thải tự động, liên tục để giám sát chất lượng nước thải sau xử lý.

Theo thống kê năm 2024, tổng khối lượng rác thải sinh hoạt và rác thải công nghiệp thông thường phát sinh tại các khu công nghiệp là 358.464 tấn/năm, tương đương 982 tấn/ngày. Khối lượng rác thải nguy hại phát sinh là 2.026 tấn/năm, tương đương 5,6 tấn/ngày.

Hiện nay, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp đi vào hoạt động đều đã thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép môi trường. Các loại chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại đều được phân loại và ký hợp đồng với các đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển xử lý theo quy định về quản lý rác thải.

Đồng thời, tỉnh có 4 cụm công nghiệp đang hoạt động. Rác thải phát sinh tại các cơ sở trong cụm công nghiệp cũng được các cơ sở hợp đồng với các đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý.

Ngoài ra, Bến Tre còn có 57 làng nghề, trong đó 39 làng nghề thuộc lĩnh vực nông nghiệp và 18 làng nghề thuộc lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp. Với tính chất của các làng nghề là những hộ gia đình sản xuất nhỏ lẻ, nên lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh không nhiều. Do đó, các hộ gia đình tự chi trả chi phí thu gom rác thải cho đơn vị thu gom để đưa về cơ sở xử lý.

Đối với công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt, theo thống kê năm 2024, tổng khối lượng phát sinh trên địa bàn tỉnh là 424.320 tấn/năm, tương đương 1.163 tấn/ngày. Trong đó, khối lượng phát sinh tại khu vực đô thị là 116.405 tấn/năm, tương đương 319 tấn/ngày; khu vực nông thôn là 307.915 tấn/năm, tương đương 843 tấn/ngày.

Rác thải sinh hoạt được thu gom, xử lý tại các bãi rác tập trung, tại nhà máy xử lý rác và khối lượng tự thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn nông thôn mới là 368.195 tấn/năm, tương đương khoảng 1 nghìn tấn/ngày. Trong đó, khối lượng được thu gom khu vực đô thị đạt 96%, khu vực nông thôn là 83%.

Đánh giá về công tác triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Minh Cảnh cho biết, các chính sách và các quy định được xây dựng, ban hành, triển khai đồng bộ, cơ bản đảm bảo sự thống nhất với hệ thống pháp luật về BVMT của Trung ương và hài hòa với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bên cạnh đó, công tác truyền thông về BVMT ngày càng được nâng cao, đa dạng bằng nhiều hình thức và có sự phối hợp chặc chẽ giữa các sở, ban, ngành tỉnh, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và cơ quan báo đài, pháp luật BVMT đã được phổ biến đến toàn dân.

Đồng thời, các nhiệm vụ BVMT đã nhận được sự quan tâm, lãnh đạo và chỉ đạo sâu sát từ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, cùng với sự phối hợp chặc chẽ giữa các cấp, các ngành và địa phương đã mang lại hiệu quả tích cực. Không để phát sinh cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm cao. Giải quyết kịp thời các vấn đề ô nhiễm nỗi cộm như: Rác thải tại các bãi chôn lấp rác tập trung của các huyện, tại nhà máy xử lý rác thải huyện Thạnh Phú, nhà máy xử lý rác thải Bến Tre, khắc phục được sự cố ô nhiễm môi trường tại bãi rác An Hiệp huyện Ba Tri.

Ngoài ra, UBND tỉnh Bến Tre cũng đã ưu tiên bố trí nguồn ngân sách địa phương cho các hoạt động BVMT. Đặc biệt là công tác phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt; công tác thanh tra, kiểm tra công tác BVMT của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Triển khai các dự án, công trình BVMT và bố trí ngân sách thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý cơ sở dữ liệu môi trường, xử lý chất thải từ các hoạt động nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi,...

Hải Đăng