Bắc Bộ chủ động ứng phó với tổ hợp thiên tai cực đoan cuối tháng 6/2025

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 18:00, 27/06/2025

Từ nay đến ngày 2/7/2025, khu vực Bắc Bộ, bao gồm Thủ đô Hà Nội, dự kiến sẽ hứng chịu nhiều đợt mưa lớn trên diện rộng, có nơi mưa rất to, gây nguy cơ cao về ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.
Biến đổi khí hậu

Bắc Bộ chủ động ứng phó với tổ hợp thiên tai cực đoan cuối tháng 6/2025

Phúc Minh 27/06/2025 18:00

Từ nay đến ngày 2/7/2025, khu vực Bắc Bộ, bao gồm Thủ đô Hà Nội, dự kiến sẽ hứng chịu nhiều đợt mưa lớn trên diện rộng, có nơi mưa rất to, gây nguy cơ cao về ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.

Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành công văn khẩn, yêu cầu các tỉnh, thành phố trong khu vực cùng các bộ, ngành liên quan chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai.

thien-tai.jpg
Ảnh minh họa

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến ngày 28/6, các tỉnh Tây Bắc và Việt Bắc sẽ có mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 30 - 80mm, một số nơi có thể vượt 250mm. Đặc biệt, từ đêm 28/6 đến ngày 2/7, Bắc Bộ có khả năng xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng, lượng mưa phổ biến từ 100 - 300mm, có nơi trên 500mm.

Mưa lớn kéo dài có thể gây ra nhiều rủi ro nghiêm trọng như ngập lụt tại vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại các khu vực đồi núi, sườn dốc. Trước nguy cơ thiên tai cực đoan, các địa phương cần khẩn trương theo dõi sát sao các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết và truyền đạt thông tin kịp thời, đầy đủ đến chính quyền cơ sở và người dân để chủ động phòng tránh.

Các địa phương cũng cần triển khai lực lượng xung kích để kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông suối, vùng trũng thấp, nơi có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở; đồng thời thực hiện khơi thông dòng chảy tại các điểm bị tắc nghẽn và lên phương án sơ tán người dân đến nơi an toàn. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng phải tổ chức kiểm soát, hướng dẫn giao thông tại các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, các ngầm, tràn hoặc khu vực có nguy cơ sạt lở, nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Công văn cũng nhấn mạnh yêu cầu kiên quyết không để người và phương tiện đi qua các điểm nguy hiểm nếu chưa đảm bảo an toàn, tránh những thiệt hại đáng tiếc do chủ quan, bất cẩn. Ngoài ra, các địa phương cần triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn đê điều, hồ chứa và khu vực hạ du; bố trí lực lượng thường trực để sẵn sàng vận hành điều tiết hồ và xử lý các tình huống khẩn cấp có thể phát sinh.

Phúc Minh